Home » Chia sẻ » 5 siêu máy bay cá nhân đắt giá nhất thế giới

Hoàng tử Ả Rập Saudi hiện là người sở hữu máy bay riêng xa xỉ nhất thế giới với mức giá 500 triệu USD.

1. Hoàng tử Ả rập Saudi: Alwaleed Bin Talal

Dòng máy bay: Airbus 380

Giá trị: 500 triệu USD

Hoàng tử Ả Rập Saudi Alwaleed Bin Talal là một trong những tỷ phú chịu chơi nhất thế giới. Ngoài 200 siêu xe, 3 du thuyền, nhiều bất động sản sang trọng, ông còn sở hữu máy bay Airbus 380 trị giá 500 triệu USD. Trong đó, 300 triệu USD là số tiền trả cho nhà sản xuất, 200 triệu USD dùng để trang hoàng nội thất siêu xa xỉ theo ý muốn của Hoàng tử. Siêu phi cơ riêng này được nhiều người ví như “cung điện bay” bởi những thiết bị sang trọng, xa xỉ ngoài sức tưởng tưởng như: Rạp hát sức chứa 10 người, phòng tắm xông hơi, spa, khu tổ chức tiệc, 5 dãy phòng ngủ, hầm chứa ô tô…

Phần lớn tài sản của Hoàng tử Bin Talal đến từ tiền lãi cổ phiếu tại các tập đoàn lớn như Twitter, Citigroup, Apple… Ngoài ra, việc đầu tư xây dựng, làm chủ nhiều chuỗi khách sạn hạng sang nổi tiếng như The Savoy London, Four Seasons New York cũng mang lại nguồn lợi nhuận khổng lồ cho ông.
Nhập mô tả cho ảnh

2. Tỷ phú Nga: Alisher Usmanov

Dòng máy bay: Airbus 340-300

Trị giá: 350 triệu USD

Xếp thứ 34 trong danh sách những tỷ phú giàu có nhất thế giới do Bloomberg bình chọn với khối tài sản trị giá 15,8 tỷ USD, không lấy gì làm ngạc nhiên khi Alisher Usmanov sở hữu siêu máy bay riêng trị giá tới 350 triệu USD. Cũng giống như Hoàng tử Ả Rập Bin Talal, giá trị thực của Airbus 340-300 là 238 triệu USD, nhưng tỷ phú Alisher đã mạnh tay chi thêm gần 100 triệu USD để trang hoàng lại nội thất bên trong theo sở thích của mình.

Chiếc Airbus 340-300 này gồm 4 động cơ, kích cỡ chỉ nhỏ hơn Airbus 380 và có khả năng hoạt động trong hành trình dài. Đây hiện là máy bay riêng lớn nhất tại Nga, “vượt mặt” cả chiếc Ilyushin Il-96 của Tổng thống Vladimir Putin.
Nhập mô tả cho ảnh

3. Quốc vương Brunei: Hassanal Bolkiah

Dòng máy bay: Boeing 747-430

Trị giá: 233 triệu USD

Ngoài 2 phi cơ riêng hiệu Airbus A340, Quốc vương Brunei còn sở hữu 1 chiếc Boeing 747-430 trị giá 233 triệu USD. Toàn bộ nội thất máy bay được làm từ những vật liệu da, pha lê cao cấp. Thậm chí, bồn rửa mặt trong phòng tắm còn được làm từ vàng ròng.
Nhập mô tả cho ảnh

4. Trùm bất động sản Hong Kong: Joseph Lau

Dòng máy bay: Boeing 747 -8I VIP

Trị giá: 153 triệu USD

Joseph Lau là một trong những người giàu nhất châu Á và là ông trùm nổi danh trong ngành bất động sản. Dù có mức giá “khiêm tốn” hơn so với những siêu máy bay kể trên, nhưng chiếc Boeing 747-8I VIP lại được tỷ phú Lau trang bị nhiều tiện nghi độc đáo như cầu thang xoắn ốc, hầm rượu vang hơn 10.000 chai, phòng tập thể dục, rạp hát…
Nhập mô tả cho ảnh

5. Tỷ phú Donald Trump

Dòng máy bay: Boeing 757

Trị giá: 100 triệu USD

Nội thất được dát vàng là điểm xa xỉ nhất trong máy bay trị giá 100 triệu USD của tỷ phú Trump. Ngoài ra, còn có một rạp hát với màn hình 50 inch, phòng họp, bàn làm việc…

(Theo Dân Việt.)

Chuyên đề:

Chưa có ý kiến... bạn sẽ là người đầu tiên đưa ra ý kiến!

Ý kiến bạn đọc