Home » Xã hội » Lương trung bình ở Việt Nam thấp hơn nhiều nước ĐNA.
tien
Tiền lương ở Việt Nam thấp hơn rất nhiều so với mức lương ở các nền kinh tế phát triển và thua kém ngay cả nhiều quốc gia trong khu vực. Ngày 5/12 Tổ chức Lao động Quốc tế công bố báo cáo tiền lương toàn cầu và ghi nhận như vậy.

Lương tháng trung bình của người lao động Việt Nam ở mức 3,8 triệu đồng, tương đương 1/12 của Singapore và bằng một nửa so với Thái Lan. ILO ghi nhận hiện nay mức lương trung bình của Việt Nam chỉ cao hơn Lào và Campuchia.

VnExpress trích lời ông Gyorgy Sziraczki giám đốc ILO tại Việt Nam nhận định rằng, khoảng cách chênh lệch lớn về tiền lương giữa các quốc gia ASEAN phản ánh sự khác biệt lớn trên nhiều phương diện, trong đó có năng suất lao động.

Theo rfa

Chuyên đề:

Chưa có ý kiến... bạn sẽ là người đầu tiên đưa ra ý kiến!

Ý kiến bạn đọc