Home » Xã hội » Đà Nẵng: Cận cảnh lắp đặt tượng cá chép hóa rồng khổng lồ bên bờ sông Hàn
Chiều ngày 13/4 bức tượng cá chép hóa rồng khổng lồ được vận chuyển và lắp đặt bên bờ sông Hàn (P. An Hải Tây, quận Sơn Trà, Tp Đà Nẵng).

Tượng cá chép hóa rồng có tổng trọng lượng tượng gần 200 tấn. Phần đầu rồng với ý tưởng từ hình ảnh rồng thời Lý đã nặng hàng chục tấn, nguồn gốc đá tạc tượng được khai thác, vận chuyển từ huyện miền núi Quỳ Hợp, Nghệ An về Đà Nẵng.

Tượng Cá chép hóa rồng đặt tại cầu cảng hình bát giác hướng ra sông Hàn, có khối đế cao 4,3 m được ghép từ các phiến đá chẻ, phần tượng cao 7,5 m được đúc từ 5 khối đá cẩm thạch trắng với đường vân đẹp.
Nghệ nhân Nguyễn Hùng (Làng nghề điêu khắc đá mỹ nghệ Non Nước, Q.Ngũ Hành Sơn, TP.Đà Nẵng) là người chế tác cho biết, đây là lần đầu tiên trong 28 năm làm nghề ông thực hiện một tác phẩm công phu như vậy. Có tới 30 nghệ nhân làm việc liên tục trong thời gian 3 tháng để hoàn thiện tác phẩm.

Nguyên do, việc lắp dựng diễn ra sát bờ sông nên vừa phải huy động xe cơ giới hạng nặng, vừa phải sử dụng xà lan trên sông.

Tượng Cá chép hóa rồng này được kỳ vọng sẽ tạo dấu ấn kiến trúc và điểm đến tham quan, du lịch bên sông Hàn.

Một số hình ảnh vận chuyển, lắp đặt bức tượng khổng lồ này: 

Công đoạn vận chuyển và lắp đặt bức tượng cá chép hóa rồng khổng lồ:

Công đoạn lắp đặt cẩn thận bức tượng cá chép hóa rồng, tái hiện lại hình ảnh con rồng thời Lý:

Rất đông người dân Đà Nẵng theo dõi:

                                                                                Thanh Ủy (t/h)

Theo ngaynay

Chuyên đề:

Chưa có ý kiến... bạn sẽ là người đầu tiên đưa ra ý kiến!

Ý kiến bạn đọc