Home » Xã hội » Xuất hiện nắng nóng nhiều nơi

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương vừa có thông báo về tình hình thời tiết trên cả nước vào dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5.

Dịp nghỉ lễ kéo dài 4 ngày (29/4-2/5) thời tiết hai miền Bắc và Trung sẽ có nắng nóng, một số nơi lên 36-37 độ C, thích hợp cho hoạt động du lịch biển.

Do tác động của không khí lạnh cuối mùa nên thời tiết sáng nay ở miền Bắc khá dễ chịu, ở đồng bằng trời se lạnh, nhiệt độ khoảng 20-21 độ C; còn vùng núi rét nhẹ 18-19 độ C.

Hình thái trên không kéo dài lâu, bởi từ mai – ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ Bắc Bộ sẽ có nắng, nền nhiệt bắt đầu tăng nhưng chưa mạnh, cao nhất trong ngày phổ biến 29-31 độ C.

Sang ngày 30/4, vùng áp thấp nóng phía tây sẽ đẩy nhiệt độ Bắc Bộ tăng lên 33-35 độ C bắt đầu từ Tây Bắc sau đó lan ra các khu vực khác. Từ 1/5, mức 35-37 độ C xảy ra trên diện rộng ở Tây Bắc Bộ, một số nơi như Mường La, Mường Lay, Mường Tè có thể cao hơn 37 độ C.

mien-bac-nang-nong-dip-nghi-le-30-4

Thời tiết dịp 30/4 thuận lợi cho du lịch biển. Ảnh: Ngọc Thành.

Tại các điểm du lịch miền Bắc như Sa Pa (Lào Cai) không mưa, nhiệt độ 14-24 độ C; Vịnh Hạ Long (Quảng Ninh) có nắng, nền nhiệt không quá cao từ 23 đến 33 độ C.

Ở miền Trung, hôm nay nhờ tác động của không khí lạnh nên mưa vẫn duy trì ở Quảng Bình – Huế. Từ mai, nhiệt độ tăng trên 30 độ C và từ 30/4 sẽ xảy ra nắng nóng 35-36 độ C, riêng vùng núi phía tây lên đến 37-38 độ C. 

Với các điểm du lịch như bãi biển Sầm Sơn (Thanh Hóa) và Cửa Lò (Nghệ An) mức nhiệt cao 35-36 độ C; thành phố Huế cũng ở ngưỡng nắng nóng 36-37 độ C; còn Nha Trang ổn định mức 33-34 độ C.

Tại Nam Bộ và Tây Nguyên, những cơn mưa rào và giông sẽ giảm dần bắt đầu từ mai. Sang ngày 30/4, miền Đông Nam Bộ nắng nóng 35-37 độ C. Riêng TP HCM trong dịp nghỉ lễ duy trì mức nhiệt cao 36-37 độ C.

Phạm Hương – Theo Vnexpress

Chuyên đề:

Chưa có ý kiến... bạn sẽ là người đầu tiên đưa ra ý kiến!

Ý kiến bạn đọc