Home » Xã hội » Đưa chiếc xe taxi và tài xế bị cây đè tử vong ra khỏi hiện trường

Tối 4.6, tại đường Hùng Vương, quận Ba Đình xảy ra tai nạn kinh hoàng, chiếc xe taxi BKS 29A-97324 bị một cây xà cừ lớn đổ đè ngang hàng ghế đầu chiếc xe. Hậu quả, xế taxi tử vong tại chỗ, một nữ hành khách may mắn thoát nạn.

Như đã đưa tin, khoảng 19h30 tối 4.6, trong lúc chạy qua đường Hùng Vương, quận Ba Đình, chiếc xe taxi BKS 29A-97324 bị một cây xà cừ lớn bất ngờ trốc gốc đổ đè lên hàng ghế đầu của chiếc xe.

Hiện trường vụ tai nạn.

Hậu quả, tài xế taxi tử vong tại chỗ, một nữ hành khách đi trên xe may mắn thoát chết khi ngồi ở hàng ghế sau.

Thông tin ban đầu, tài xế xấu số là anh Nguyễn Hữu Dần (SN 1978, quê Trường Yên, Yên Mỹ, Chương Mỹ, Hà Nội). Người khách ngồi sau là chị Lê Lan Hương (SN 1957, trú tại phố Nguyễn Thái Học, Hà Nội) chỉ bị choáng nhẹ.

Ngay sau khi nhận được thông tin, lực lượng chức năng TP. Hà Nội đã có mặt tại hiện trường để cưa cây xà cừ đưa chiếc xe và tài xế xấu số ra bên ngoài. Cùng lúc này lực lượng Đội CSGT số 2 Công an TP. Hà Nội tổ chức phân luồng hướng dẫn người dân lưu thông.

 

(Theo Dân Việt.)


Chưa có ý kiến... bạn sẽ là người đầu tiên đưa ra ý kiến!

Ý kiến bạn đọc