Home » Thể thao » 20 người đánh cùng lúc không thể thắng kỳ thủ Quang Liêm
Trong buổi giao lưu thi đấu đồng loạt với 20 người yêu thích cờ vua hôm nay tại trụ sở ngân hàng HDBank (Nguyễn Đình Chiểu, quận 1, TP HCM), đại kiện tướng Lê Quang Liêm thắng đến 19 người và chỉ hòa một.


Quang Liêm bắt tay cùng người giao lưu. Ảnh: An Nhơn.
Quang Liêm là kỳ thủ Việt Nam đầu tiên từng vượt ngưỡng elo 2700 để có mặt trong top 40 thế giới. Ảnh: An Nhơn.

Người duy nhất thủ hòa được Quang Liêm là Nguyễn Anh Khôi (8 tuổi).

Danh hiệu Ván cờ hay nhất thuộc về Ngô Quang Nhật, giải Phong cách được trao cho Phạm Trần Gia Thư, danh hiệu Kỳ thủ tiềm năng thuộc về Nguyễn Công Tài, kỳ thủ nhỏ tuổi nhất là Trần Phan Anh Khôi (6 tuổi). Những kỳ thủ này đều nhận phần thưởng từ ban tổ chức giải là nhà tài trợ HDBank.

Buổi thi đấu giao lưu này nằm trong chương trình họp báo công bố thông tin về giải Cờ vua quốc tế HDBank sẽ diễn ra từ ngày 4/1 đến 9/1/2011 tại khách sạn Rex (TP HCM). Tham dự giải đấu quốc tế này có hơn 80 kỳ thủ, trong đó có 45 kỳ thủ có tiếng của Việt Nam và 35 kỳ thủ đến từ các quốc gia có phong trào cờ vua mạnh như: Trung Quốc, Ấn Độ, Philippines, Thái Lan, Indonesia, Ukraine…

Việt Nam dự giải đấu sắp tới có nhiều kỳ thủ mạnh như: Lê Quang Liêm, Nguyễn Ngọc Trường Sơn, Cao Sang, Đào Thiên Hải, Từ Hoàng Thông…

Ông Đặng Tất Thắng, Phó chủ tịch kiêm Tổng thư ký Liên đoàn cờ Việt Nam, Phó ban tổ chức giải cho biết, sau hai lần tổ chức trước vào năm 2008 và 2009 tại Vũng Tàu, giải lần thứ ba này có số tiền thưởng tăng gấp đôi.

Tổng tiền thưởng cho giải Cờ vua quốc tế HDBank là 25000 USD. Có 22 giải thưởng dành cho các kỳ thủ nam, trong đó hạng nhất nhận 6000 USD, nhì 4000 USD, ba 3000 USD… Có 6 giải thưởng cho nữ, trong đó giải nhất là 1200 USD, nhì 800 USD, ba 500 USD…

Quang Liêm đôi lúc cũng gặp những nước cờ khó nhưng. Ảnh: An Nhơn.
Kỳ thủ số một Việt Nam hiện nay – Quang Liêm – trong buổi thi đấu giao hữu hôm nay. Ảnh: An Nhơn.

Cũng theo ông Thắng, tại châu Á hiện nay Việt Nam có phong trào cờ vua mạnh với nhiều kỳ thủ đẳng cấp. Tuy nhiên ngoài HC vàng đồng đội nữ châu Á thì các cá nhân của chúng ta chưa một lần đoạt HC vàng tầm châu lục. “Quang Liêm là kỳ thủ hàng đầu của Việt Nam hiện nay cũng chỉ đứng thứ 5 giải vô địch châu Á 2010 và mới đây chỉ giành HC bạc Asiad. Nguyên nhân do các kỳ thủ Việt Nam có quá ít sân chơi trong năm. Thế nên giải quốc tế sắp tới là dịp bổ ích để các kỳ thủ Việt Nam cọ xát với nhiều vận động viên đẳng cấp của khu vực”, ông Đặng Tất Thắng đánh giá.

An Nhơn

Theo vnexpress

Chuyên đề: , ,

Chưa có ý kiến... bạn sẽ là người đầu tiên đưa ra ý kiến!

Ý kiến bạn đọc