Home » Kinh doanh » Đồ sưởi hút khách nhờ rét đậm
Thời tiết rét đậm khiến thị trường thiết bị sưởi ấm cũng bắt đầu “nóng” với một số mặt hàng mới. Giá bị đẩy lên nhưng hàng vẫn bán chạy.

Chị Ngọc, kinh doanh đồ sưởi trên phố Cầu Giấy cho hay, năm ngoái, loại quạt sưởi Trung Quốc có công suất 800W có giá từ 160.000 đến hơn 200.000 đồng khá đắt khách. Loại này được quảng cáo là an toàn, thích hợp sưởi ấm cho trẻ em. Tuy nhiên, khách hàng sau khi sử dụng phản ánh, loại quạt này nhỏ, công suất thấp nên tỏa nhiệt kém, hơn nữa lại không bền.

Năm nay, loại quạt sưởi, máy sưởi ấm kiêm sấy quần áo là mặt hàng được nhiều người chọn mua. Chị Ngọc cho biết, có những ngày, chỉ trong một buổi sáng, cửa hàng bán được khoảng gần chục chiếc quạt sưởi. Chỉ những ngày nhiệt độ tăng cao, trời có nắng thì lượng khách ghé mua hàng mới ít đi.

Trời rét kéo dài khiến thị trường đồ sưởi ấm chấm dứt những ngày ảm đạm. Ảnh minh họa: Tuệ Minh
Trời rét kéo dài khiến thị trường đồ sưởi ấm chấm dứt những ngày ảm đạm. Ảnh minh họa: Tuệ Minh

Bên cạnh đó, các loại túi sưởi, túi chườm có giá dao động trên dưới 100.000 đồng một sản phẩm cũng được nhiều người hỏi mua. Đây là mặt hàng dành cho người già cần ấm chân, ấm tay để dễ ngủ trong những đêm trời lạnh. Vì thế, vào giữa những ngày đại hàn, loại đồ sưởi này rất đắt hàng, chủ một cửa hàng bán quạt sưởi trên phố Tây Sơn tiết lộ.

Theo anh Mạnh, chủ một cửa hàng bán thiết bị sưởi ấm trên phố Hai Bà Trưng, những loại máy sưởi, quạt sưởi ngoại nhập hoặc sản xuất trong nước nhưng công nghệ nước ngoài thường có giá cao hơn nhiều so với hàng Trung Quốc. Nguyên nhân là những thiết bị này thường có nhiều tính năng trong một sản phẩm. Ngoài chức năng sưởi ấm nhanh và sấy quần áo, một số sản phẩm còn có chế độ tự cân bằng độ ẩm để người dùng không phải dùng thêm máy tạo ẩm.

Từ mùa đông năm nay, trên thị trường xuất hiện loại đèn sưởi hồng ngoại. Đây là sản phẩm chuyên dụng trong nhà tắm hoặc phòng có diện tích hẹp. Chủ cửa hàng thiết bị tiện ích trên Phố Huế, đơn vị phân phối loại đèn sưởi này cho hay, dù mới xuất hiện trên thị trường, nhưng sản phẩm khá hút khách. Có những ngày, cửa hàng bán được hơn 20 chiếc đèn loại này.

Giá đèn sưởi hồng ngoại dao động từ 800.000 đồng đến khoảng 2 triệu đồng một chiếc, tùy vào số bóng sưởi, công suất tỏa nhiệt và các công năng phụ như chống nước, chống chập điện, kiểm soát nhiệt độ tự làm mát khi quá nóng…

Trong thời gian gần đây, các thiết bị sưởi ấm có xu hướng đội giá từng ngày. Chị Minh Phương ở phố Nguyễn Thái Học cho hay, đợt rét trước, chị đến phố Nguyễn Lương Bằng sắm một chiếc đèn sưởi nhà tắm hai bóng công nghệ Đức giá chỉ 900.000 đồng. Nhưng chỉ một ngày sau, quay lại để mua thêm một chiếc nữa, thì giá đã tăng lên hơn 1 triệu đồng.

Loại máy sưởi đa chức năng, trong đó có chức năng sấy quần áo là mặt hàng bán khá chạy trong những ngày gần đây. Ảnh: N.T
Loại máy sưởi đa chức năng, trong đó có chức năng sấy quần áo là mặt hàng bán khá chạy trong những ngày gần đây. Ảnh: Ngọc Thắng

Các loại quạt sưởi trong khoảng gần 1 tháng trở lại đây, giá tăng thêm khoảng 10% tùy sản phẩm dù có thời điểm thời tiết đã ấm lên chứ chưa rét đậm. Máy sưởi công suất 1.000W đến 2000W giá bán khoảng hơn 1 triệu đồng có mức tăng phổ biến từ 50.000 đồng đến 100.000 đồng một sản phẩm. Trong khi những loại công suất cao hơn, giá khoảng 2 triệu đồng một sản phẩm thì tăng khoảng 7%.

Theo nhiều chủ hàng, mức tăng này vẫn ở ngưỡng chấp nhận được trong xu thế leo thang của giá cả thị trường dịp cuối năm. “Nhưng nếu người kinh doanh mặt hàng này cứ một, hai hôm lại nâng giá một lần, thì rõ ràng đấy là hành vi đầu cơ, chặt chém. Giá hàng nhập về theo đợt từ các nhà sản xuất vẫn ở mức cố định, nếu tăng chỉ tăng ít”, chị Thu, một người kinh doanh thiết bị sưởi trên phố Nguyễn Lương Bằng chia sẻ.

Chị Thu tư vấn, sử dụng thiết bị sưởi ấm, người dùng không nên bật quá lâu trong phạm vi hẹp vì dễ gây khô da, thiếu oxy. Nếu trong những ngày trời rét đậm, rét hại, nhiệt độ xuống thấp mà cần bật trong thời gian lâu, thì nên mua thêm máy tạo độ ẩm khi dùng quạt sưởi. Giá loại máy này dao động khoảng trên dưới 300.000 đồng một chiếc và thường bán tại các cửa hàng điện máy.

Với loại đèn sưởi hồng ngoại sử dụng trong nhà tắm thì cần cẩn thận trong khâu lắp đặt. “Nhà tắm là nơi ẩm ướt, nên dù loại đèn này đã được bọc nhựa chống nước, chống điện giật, thì cũng nên cẩn trọng. Nên bật đèn khoảng 5- 10 phút trước khi tắm, đến khi nhiệt tỏa ra đủ thì tắt đi”, chị Thu nói.

Tuệ Minh

Theo vnexpress

Chuyên đề: ,

Chưa có ý kiến... bạn sẽ là người đầu tiên đưa ra ý kiến!

Ý kiến bạn đọc