Home » Thể thao » HLV Man City chỉnh đốn ngựa chứng Balotelli
Mancini thẳng thắng chỉ ra những mặt trái của học trò cưng và nhấn mạnh tiền đạo trẻ đồng hương phải thay đổi để tiến bộ.

“Balotelli phải thay đổi bản thân. Cậu ấy cần chơi bóng với nụ cười nhiều hơn. Đó là điều tốt nhất để Balotelli có thể tiếp tục phát triển sự nghiệp”, tờ Sport Mail dẫn lời Mancini.

Chân sút 20 tuổi được Mancini phát hiện và lăng-xê lên đội một Inter hồi cuối năm 2007. Hè vừa qua, thầy trò họ tái ngộ ở Man City khi Mancini quyết định chi 24 triệu bảng để đưa Balotelli đến sân City of Manchester.

Ảnh: Balotelli nổi tiếng từ thời còn ở Italy vì cá tính bốc đồng, kiêu ngạo.
Balotelli nổi tiếng từ thời còn ở Italy vì cá tính bốc đồng, kiêu ngạo.


Tuy nhiên, sau nửa mùa giải, dấu ấn chuyên môn về Balotelli ở CLB thành Manchester là tương đối mờ nhạt. Anh mới chỉ có 5 bàn trên mọi mặt trận (2 ở giải Ngoại hạng). Trong khi đó, thói bốc đồng, sự kiêu căng, ngạo mạn lại bộc lộ ngày một rõ rệt. Đây vốn là những nét tính cách từng khiến Balotelli gây mất thiện cảm ở Inter và là lý do khiến CLB này đồng ý bán anh cho Man City.

Mới đây, khi được tờ Tuttosport chọn làm Cậu bé vàng 2010 – phần thưởng dành cho cầu thủ trẻ dưới 21 tuổi hay nhất châu Âu trong năm, Balotelli huênh hoang tự nhận là một trong những cầu thủ hay nhất thế giới. Tiền đạo gốc Ghana này thậm chí còn cho rằng anh chỉ kém Messi chút xíu, nhưng trên tài tất thảy những người từng đoạt giải “Cậu bé vàng” trước kia như Rooney, Fabregas hay Van der Vaart.

“Tự tin là điều tốt. Balotelli có mọi phẩm chất cần thiết để trở thành một cầu thủ lớn như cậu ấy tự hào – chín muồi về tài năng, nhân cách, thể lực. Nhưng để đạt tới đẳng cấp đó, Balotelli phải làm việc nỗ lực hơn, đổ mồ hôi nhiều hơn cả trong tập luyện lẫn thi đấu. Balotelli được quyền nói bất kỳ điều gì cậu ấy muốn về bản thân, miễn là phải ra sân đều đặn và chơi tốt ở mọi trận đấu. Ở tuổi của Balotelli, Messi đã đoạt được tất cả vinh quang và được cả thế giới thừa nhận tài năng”, Mancini nói thêm.

Ảnh: Mancini không muốn Balotelli chìm trong ảo tưởng về bản thân.
Mancini không muốn Balotelli chìm trong ảo tưởng về bản thân.


HLV của Man City đồng thời nhắc nhở học trò cưng về sự khắc nghiệt của giải Ngoại hạng: “Bóng đá ở đây khác hẳn với những gì Balotelli từng quen thuộc ở Serie A. Cậu ấy phải hiểu điều đó để cố gắng hơn”.

Mancini không dừng lại ở những lời nhắc nhở trên mặt báo. Theo tờ Sport Mail, để giúp Balotelli tỉnh ngộ, ông sẽ bắt anh ngồi dự bị khi Man City làm khách trên sân Newcastle hôm nay.

Phương Minh

Theo vnexpress

Chuyên đề:

Chưa có ý kiến... bạn sẽ là người đầu tiên đưa ra ý kiến!

Ý kiến bạn đọc