Home » Giải trí, Thời Trang - Điện Ảnh » Lục Tiểu Linh Đồng đến Việt Nam

Nam diễn viên nổi tiếng với vai Tôn Ngộ Không trong phim ’Tây Du Ký’ phiên bản đầu tiên sẽ có mặt tại Việt Nam từ ngày 24 đến 30/12 để tham dự các hoạt động giao lưu văn hóa và ký tặng sách cho các fan.

Theo ban tổ chức, nam diễn viên kỳ cựu Lục Tiểu Linh Đồng sẽ có mặt tại Hà Nội vào tối 24/12. Ông đi cùng đoàn cán bộ của Đài phát thanh quốc tế Bắc Kinh.

Trong thời gian ở Hà Nội, dự kiến, Lục Tiểu Linh Đồng sẽ đi thăm Đài tiếng nói Việt Nam (VOV), giao lưu với sinh viên Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Hà Nội và là khách mời đặc biệt của chương trình do Nhà hát Tuổi Trẻ tổ chức tại Nhà hát lớn vào tối 25/12.

Lục Tiểu Linh Đồng nổi tiếng qua vai diễn Tôn Ngộ Không trong phim truyền hình "Tây Du Ký".


Ngoài ra, ông còn có buổi ký tặng sách các fan hâm mộ tại Nhà sách Fahasa Xã Đàn, Kim Liên. Sau các buổi giao lưu với khán giả, nam diễn viên cùng đoàn cán bộ Bắc Kinh sẽ ghé thăm một cô nhi viện hoặc viện dưỡng lão tại Hà Nội và gặp gỡ, làm việc với đại diện Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Việt Nam.

Sau lịch trình làm việc dày đặc tại thủ đô, sáng 27/12, Lục Tiểu Linh Đồng sẽ đến TP HCM dự họp báo và ký tặng sách tại nhà sách Fahasa Tân Định, quận 3. Những ngày sau đó, ông tiếp tục giao lưu với học sinh, sinh viên các trường tiểu học và Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP HCM.

Chia sẻ về lý do đến thăm Việt Nam, “Tôn Ngộ Không” vui vẻ cho biết: “Sau lần đầu tiên tới Việt Nam vào năm 1998, tôi rất háo hức muốn được tái ngộ khán giả nơi đây. Tôi tin các bạn vẫn dành tình cảm yêu mến cho Tề thiên Đại thánh. Việt Nam là địa điểm đầu tiên của khu vực Đông Nam Á mà tôi muốn đặt chân đến”.

Vừa qua, Lục Tiểu Linh Đồng đã mời dịch giả Nguyễn Lệ Chi – đại diện công ty sách Chibooks, đơn vị xuất bản nước ngoài đầu tiên chuyển ngữ cuốn sách Lục Tiểu Linh Đồng bình Tây Du tập 1- tới Sở Châu, thành phố Hoài An, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc dự hội thảo Văn hóa quốc tế Tây Du Ký lần thứ nhất, tổ chức từ ngày 16 đến 18/10.

Lục Tiểu Linh Đồng tên thật là Chương Kim Lai. Ông sinh ngày 12/4/1959 tại Thượng Hải, Trung Quốc. Ông học nghệ thuật diễn xuất của loài khỉ từ cha, nghệ sĩ Lục Tiểu Đồng, tên thật là Chương Tống Nghĩa, người được mệnh danh là Nam Hầu Vương. Sau khi tốt nghiệp phổ thông, Lục Tiểu Linh Đồng theo học trường nghệ thuật Côn Ca Đoàn, tỉnh Triết Giang, và thành công với nhiều vai chính trong các vở kịch như Mỹ hầu vương đại náo long cung, Tôn Ngộ Không ba lần mượn quạt Ba Tiêu… Sau vai diễn Tôn Ngộ Không trong bộ phim nổi tiếng “Tây Du Ký” (đạo diễn Dương Khiết, sản xuất năm 1986), Lục Tiểu Linh Đồng trở thành thần tượng của nhiều thế hệ thiếu nhi Việt Nam nói riêng và khu vực châu Á nói chung.

Nam diễn viên kỳ cựu đã đoạt các giải thưởng: Giải Kim Ưng lần thứ 6 cho Nam diễn viên xuất sắc và giải 10 ngôi sao truyền hình Trung Quốc lần thứ nhất (1978-1987), Giải nghệ sĩ biểu diễn được công chúng kính trọng nhất năm 2007, đứng đầu top 10 nhân vật đóng góp nhiều nhất cho Trung Quốc năm 2008, Diễn viên có sức ảnh hưởng lớn nhất trong 30 năm phim truyền hình Trung Quốc (2008), Giải Diễn viên xuất sắc cấp quốc gia 2000…

Hương Giang

Theo ngoisao


Chưa có ý kiến... bạn sẽ là người đầu tiên đưa ra ý kiến!

Ý kiến bạn đọc