Home » Thể thao, Tiêu Điểm » Tổng thống Indonesia chỉ đạo khiếu nại vụ bị chiếu laser
Ông Susilo Bambang Yudhoyono rất bất bình trước việc đội tuyển bóng đá Indonesia bị chiếu đèn laser khi thua chủ nhà Malaysia 0-3 trong trận chung kết lượt đi AFF Cup tối 26/12 ở Kuala Lumpur.>Malaysia rộng cửa vô địch AFF Cup

“Tôi đã chỉ đạo Bộ trưởng Thanh niên Thể thao Andi Mallarangeng khiếu nại việc các cầu thủ Indonesia bị chiếu đèn laser ở sân Bukit Jalil lên LĐBĐ Đông Nam Á”, thông tấn xã Antara dẫn lời Tổng thống Yudhoyono.

Trong hiệp hai trận chung kết lượt đi hôm qua, các cầu thủ Indonesia đã phản ánh với trọng tài về việc họ bị một số CĐV Malaysia dùng đèn laser rọi vào mặt. Hai cầu thủ bị chiếu đèn nhiều nhất là tiền vệ thủ quân Toni Sucipto, trong các tình huống anh đá phạt góc, và thủ môn Markus Harison.

Đèn laser được chiếu ra từ khu vực các CĐV Malaysia và rọi vào người thủ môn Indonesia, Markus Harison.
Đèn laser được chiếu ra từ khu vực các CĐV Malaysia và rọi vào người thủ môn Indonesia, Markus Harison.

Để phản đối khi sự việc này tiếp diễn nhiều lần, tuyển Indonesia đã đồng loạt rời sân ở phút 53, đúng như họ từng dọa trước trận chung kết lượt đi và khiến trận đấu phải tạm dừng 6 phút. Không lâu sau khi trở lại thi đấu, Indonesia để thủng lưới liền 3 bàn và đứng trước thách thức cao như núi – – phải thắng lại ít nhất 3-0 để nuôi hy vọng lật ngược tình thế ở trận lượt về

Sau trận, Ahmad Susprianto – một CĐV Indonesia có mặt tại Bukit Jalil cổ vũ thầy trò Riedl thi đấu – đã xác nhận với trang tin Kompas rằng có ít nhất 5 CĐV Malaysia đã dùng đèn laser chiếu vào các cầu thủ khách.

Lần thứ hai tại AFF Cup 2010, các CĐV Malaysia bị than phiền về tình trạng dùng đèn laser rọi vào mặt cầu thủ đối phương. Ở trận bán kết lượt đi, cũng trên sân Bukit Jalil, thủ môn tuyển Việt Nam Tấn Trường là nạn nhân của hành vi phi thể thao này. Đây được cho là một lý do khiến anh mất tập trung dẫn đến việc mắc lỗi nghiêm trọng để thủng lưới hai bàn trong thất bại 0-2 của tuyển Việt Nam.

Phản đối việc CĐV Malaysia dùng đèn laser rọi vào mặt cầu thủ Indonesia, nhưng Tổng thống Yudhoyono cũng kêu gọi các CĐV Indonesia không nên trả đũa bằng hành vi tương tự khi hai đội đá trận chung kết lượt về trên sân Bung Karno ở Jakarta ngày 29/12. “Chúng ta hãy cùng nhau chứng tỏ Indonesia biết cách hành xử đẹp đẽ và cao thượng đúng với tinh thần fair-play trong bóng đá”, ông nhấn mạnh.

Phía Malaysia cũng lấy làm tiếc về sự cố đèn laser. “Tôi thật sự buồn vì những gì đã diễn ra. Các CĐV đã hành xử phi thể thao”, Bộ trưởng Thanh niên thể thao Malaysia, Ahmad Shabery Cheek phát biểu với hãng tin AFP và cam kết những sự việc tương tự sẽ không tái diễn.

Ông Cheek cũng phân trần rằng chiếu đèn laser là điều hoàn toàn mới mẻ và khiến các nhà tổ chức trận đấu ở Bukit Jalil lúng túng trong việc tìm cách ngăn chặn. “Chúng tôi đã lo ngại về những va chạm không cần thiết giữa CĐV hai đội và vì thế, đã tìm cách tách riêng hai nhóm CĐV. Tuy nhiên, việc các CĐV Malaysia chiếu đèn laser quả thật quá mới mẻ với chúng tôi”.

Minh Kha

Theo vnexpress

Chuyên đề: ,

2 ý kiến dành cho “Tổng thống Indonesia chỉ đạo khiếu nại vụ bị chiếu laser”

  1. uyenthuy 28/12/2010

    sao lai choi tro khong dep nhu the? Phi the thaop qua di!!! Lam be~ mat nguoi ham mo the thao, dac biet bao hai tan truong cua chung toi. I hate malai

    Reply
  2. thaithuy 29/12/2010

    viet nam bi thua cung do chieu den lazer

    Reply