Home » Thể thao, Tiêu biểu sideshow, Tiêu Điểm » Messi đoạt Quả bóng Vàng FIFA 2010
Ngôi sao tiền đạo người Argentina năm thứ hai liên tiếp được bình chọn là Cầu thủ hay nhất thế giới, và trở thành chủ nhân đầu tiên của danh hiệu hợp nhất Quả bóng Vàng FIFA.

Trong cuộc bình chọn do FIFA cùng tạp chí France Football tiến hành năm nay, Messi về nhất với 22,65% số phiếu ủng hộ của các HLV, thủ quân các ĐTQG và những nhà báo thể thao có chọn lọc trên khắp thế giới. Iniesta đoạt Quả bóng Bạc với 17,36 % số phiếu và Xavi – người còn lại trong danh sách ứng viên rút gọn hôm 6/12 – nhận Quả bóng Đồng với 16,48% số phiếu bầu.

Messi - Quả bóng vàng FIFA 2010. Ảnh: AFP.
Messi nhận Quả bóng vàng FIFA 2010. Ảnh: AFP.

Quả bóng vàng FIFA 2010 thuộc về Messi có thể được xem là một bất ngờ. Tính từ khi có danh sách đề cử rút gọn cho đến trước đêm Gala trao giải ở Zurich hôm qua, tiền đạo người Argentina không phải là ứng viên sáng giá nhất.

Năm 2010, Messi chỉ được đánh giá cao ở cấp CLB. Trong màu áo Barca, anh kết thúc mùa giải 2009-2010 với cả thảy 47 bàn trên mọi mặt trận, trong đó có 34 bàn ở La Liga và giúp CLB bảo vệ thành công ngôi báu. Sang mùa này, Messi tiếp tục bùng nổ dữ dội và hiện có 28 bàn trên mọi mặt trận (18 ở La Liga) cùng 15 pha kiến tạo thành bàn. Tuy nhiên, ở cấp độ ĐTQG, đây lại là năm đáng quên của tiền đạo nhỏ con này khi tuyển Argentina mờ nhạt ở World Cup 2010. Cá nhân Messi không ghi được bàn nào, còn Argentina thì bị loại từ tứ kết.

Không chói sáng bằng Messi ở cấp CLB, nhưng hai đồng đội của anh tại Barca Iniesta và Xavi vẫn được đánh giá cao hơn nhờ đóng góp to lớn của họ trên hành trình cùng tuyển Tây Ban Nha chinh phục ngôi vô địch World Cup 2010. Xavi là linh hồn trong cái gọi là tiqui-taca, thứ bóng đá kỹ thuật đẹp mắt nhưng không kém phần hiệu quả – mà tuyển Tây Ban Nha trình diễn ở Nam Phi. Còn đỉnh cao của Iniesta là pha làm bàn duy nhất hạ gục tuyển Hà Lan ở trận chung kết, đưa Tây Ban Nha lên đỉnh vinh quang World Cup.

Những lý do ấy khiến số đông dự báo đều nghiêng về khả năng Quả bóng vàng FIFA 2010 sẽ được trao cho một trong hai thành viên tuyển Tây Ban Nha, chứ không phải Messi. Hôm 5/12, một ngày trước khi FIFA và France Football công bố danh dách đề cử rút gọn, tờ Gazzetta dello Sport (Italy), dẫn lời một nguồn tin của họ, thậm chí còn khẳng định chắc nịch rằng Iniesta sẽ là chủ nhân đầu tiên của danh hiệu hợp nhất mới, Xavi về nhì, còn Messi sẽ chỉ nhận Quả bóng đồng.

Trong đêm Gala trao giải tại Zurich hôm qua, vào thời khắc tên anh được chính vị HLV thân thiết ở Barca, Guardiola, xướng lên sau khi ông bóc phong bì ghi danh người được bình chọn, gương mặt Messi cũng có thoáng bất ngờ. “Đây là một ngày đặc biệt với cá nhân tôi”, anh phát biểu sau khi nhận Quả bóng vàng FIFA 2010. Tôi không nghĩ mình sẽ đoạt phần thưởng này hôm nay. Có mặt tại đây, giữa rất nhiều bạn bè đồng nghiệp, đã là một niềm hạnh phúc lớn lao. Và càng tuyệt vời hơn khi tôi được nhận phần thưởng này”.

Theo số liệu của ban tổ chức, Messi chiến thắng nhờ nhận được số phiếu bầu áp đảo từ nhóm HLV trưởng và thủ quân các ĐTQG. Trong khi đó, các nhà báo thể thao có chọn lọc từ khắp thế giới thì lại dồn phiếu cho Sneijder, ngôi sao được đưa vào đề cử rút gọn dù là trụ cột của tuyển Hà Lan đi tới trận chung kết World Cup 2010 và trước đó, giúp Inter đoạt cú ăn ba danh hiệu lớn ở cấp CLB. Trên thứ tự bình chọn của nhóm các nhà báo, Iniesta nhận số phiếu cao thứ hai, Xavi thứ ba còn Messi chỉ đứng thứ tư.

Với chiến thắng ở cuộc bình chọn năm nay, Messi đã đem về cho Barca Quả bóng vàng thứ 8 trong lịch sử. Trước đó, Barca đã có Luis Suarez (năm 1960), Johan Cruyff (1973 và 1974), Hristo Stoichkoiv (1994), Rivaldo (1999), Ronaldinho (2005) và chính Messi (2009). Barca nhờ đó sánh ngang với Milan và Juventus trở thành những CLB sở hữu nhiều Quả bóng vàng nhất.

Chiến thắng của Messi cùng Iniesta về nhì ba ở bình chọn Quả bóng vàng FIFA 2010 cũng được xem như sự ghi nhận tuyệt vời cho chất lượng đào tạo của Barca, nơi cả ba anh trưởng thành từ hệ thống đào tạo trẻ. Ảnh: AFP.
Việc Messi, Iniesta và Xavi góp mặt ở 3 vị trí cao nhất cũng được xem như sự ghi nhận tuyệt vời cho chất lượng đào tạo ở Barca, nơi cả ba cùng đi lên từ hệ thống đào tạo trẻ của CLB. Ảnh: AFP.

Ở hạng mục bình chọn HLV nam hay nhất bóng đá thế giới 2010, Mourinho là người chiến thắng với 35,92 % số phiếu bầu. Đây là kết quả không nằm ngoài dự đoán, bởi trong năm 2010, nhà cầm quân người Bồ Đào Nha đã cùng CLB Inter đoạt cú ăn ba danh hiệu lớn ở Serie A, Cup Italy và đỉnh cao là Champions League. Sau khi chia tay Inter, Mourinho tiếp tục chứng tỏ tài thao lược ở Real Madrid, giúp CLB có những chuyển biến rõ rệt về chuyên môn tại La Liga.

Về sau Mourinho lần lượt là Vincente Del Bosque, HLV tuyển Tây Ban Nha vô địch World Cup 2010 (33,08% số phiếu bầu) và Pep Guardiola, HLV đội Barca vô địch La Liga mùa trước (8,45%).

Nữ tuyển thủ Brazil, Marta nhận giải Cầu thủ nữ hay nhất năm 2010 của FIFA khi nhận được 38,2% số phiếu bầu, áp đảo so với tiền đạo đội tuyển Đức Birgit Prinz (15,18 %) và ngôi sao người gốc Kosovo Lira Bajramaj (9,96 %). Đây là năm thứ năm liên tiếp Marta nhận vinh dự lớn lao này.

Ở một hạng mục đáng chú ý khác, tuyển thủ Thổ Nhĩ kỳ Hamit Altintop nhận giải Puskas dành cho chủ nhân của bàn thắng đẹp nhất năm 2010. Đó là cú vô-lê ghi bàn trong trận Thổ Nhĩ Kỳ gặp Kazakhstan ở vòng loại Euro 2012

Minh Kha

Theo vnexpress


Chưa có ý kiến... bạn sẽ là người đầu tiên đưa ra ý kiến!

Ý kiến bạn đọc