Home » Xã hội » Nổ bình hàn xì, 2 người chết
Hai công nhân bị chết và 3 người thương sau khi tiếng nổ lớn phát ra tại xưởng sửa chữa máy xúc của ông Đặng Công Hùng (phường Hòa Thọ Tây, Cẩm Lệ, Đà Nẵng).

Vụ tai nạn này xảy ra khoảng 11h ngày 15/1, khiến ông Trần Ngọc Long (56 tuổi) và anh Lý Thành Thọ (44 tuổi) chết tại chỗ, 3 người khác bị thương.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Minh Nhật.

Theo các nhân chứng, trong lúc các công nhân đang làm việc tại nhà xưởng của Doanh nghiệp tư nhân sửa chữa máy ủi, máy xúc công trình (phường Hòa Thọ Tây, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng) do ông Đặng Công Hùng làm chủ thì bình hàn xì chứa đất đèn phát nổ. 5 công nhân đã bị hất văng.

Tại hiện trường, một mảng tường của nhà xưởng bị thủng một lỗ rất lớn, mái tôn nhà xưởng bị phá vỡ. Cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ.

Minh Nhật

Theo vnexpress

Chuyên đề: ,

Chưa có ý kiến... bạn sẽ là người đầu tiên đưa ra ý kiến!

Ý kiến bạn đọc