Home » Xã hội » Xe cứu thương đâm xe tải, 4 người chết
2h30 sáng 12/4, tại cầu Còng (Thanh Hóa) do mất lái, xe cứu thương tông vào phía sau ôtô tải khiến 4 người chết tại chỗ và 2 người bị thương nặng.

Vụ va chạm làm 4 người đi trên xe cứu thương là anh Nguyễn Văn Nam (41 tuổi), Trần Đăng Kiêu (40 tuổi), Trần Hữu Cần (42 tuổi) đều quê ở xã Hiếu Sơn, huyện Đô Lương, Nghệ An và tài xế Phùng Văn Hùng quê ở Tuyên Quang chết tại chỗ.

Hai người bị thương nặng đang được cấp cứu tại bệnh viện huyện Tĩnh Gia.

Ảnh:
Đầu chiếc xe cứu thương bẹp dúm. Ảnh: Lê Hoàng.

Theo các nhân chứng, xe tải và xe cứu thương cùng lưu thông theo hướng Bắc – Nam, nhưng do xe cứu thương mất lái nên lao vào phía sau ôtô tải.

Vụ tai nạn làm ách tắc giao thông trên QL 1A đoạn qua thị trấn Tĩnh Gia nhiều giờ. Đến khoảng 8h cùng ngày, giao thông mới ổn định trở lại.

Lê Hoàng

Theo vnexpress


Chưa có ý kiến... bạn sẽ là người đầu tiên đưa ra ý kiến!

Ý kiến bạn đọc