Home » Xã hội » Triều cường đe dọa TP HCM dịp Tết
Triều cường dâng cao kết hợp với gió mùa Đông Bắc, không khí lạnh sẽ khiến mực nước đỉnh triều dâng cao đột biến, nhiều tuyến đường TP HCM sẽ ngập nặng.

Theo dự báo diễn biến thủy triều 5 ngày của Đài Khí tượng Thủy văn Khu vực Nam Bộ (ngày 18/1), trong vài ngày tới đỉnh triều trên hệ thống sông Sài Gòn sẽ tiếp tục dâng cao và có khả năng dâng đột biến.

Thời gian xuất hiện đỉnh triều sẽ diễn ra từ 3h đến 4h, chiều từ 17h đến 18h.

Nhiều tuyến đường ở TP HCM sẽ bị ngập nặng nếu triều cường tiếp tục dâng cao. Ảnh: Vĩnh Phú.

Mực nước đỉnh triều cao nhất sẽ xuất hiện trong hai ngày 21 và 22/1. Cụ thể tại trạm Phú An – sông Sài Gòn đỉnh triều sẽ lên mức 1,48m (xấp xỉ báo động 3), trạm Nhà Bè là 1,46m và còn tiếp tục dâng cao hơn.

Cơ quan chức năng cảnh báo, trong những ngày triều cường đạt đỉnh do chịu ảnh hưởng của khối không khí lạnh (gây ra gió mùa Đông Bắc), nếu gặp tổ hợp bất lợi, kết hợp giữa triều cường và gió mùa Đông Bắc mạnh thì đỉnh triều sẽ dâng cao đột biến. Các tuyến đê bao nằm ven sông Sài Gòn có nguy cơ vỡ và tràn bờ, nhiều tuyến đường ở TP HCM tiếp tục bị ngập nặng.

Nhằm chủ động phòng chống ứng phó, giảm thiệt hại do đợt triều cường, Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn TP HCM đề nghị các địa phương kiểm tra toàn diện các tuyến đê bao xung yếu như: quận 12, Thủ Đức, Gò Vấp, Bình Thạnh…

Trong cuối tháng 12/2010, triều cường đã liên tiếp gây tràn bờ và vỡ nhiều đoạn đê bao ở quận 12, TP HCM, làm ngập nặng nhiều nhà dân và hàng trăm ha hoa màu, vườn mai, gây thiệt hại nặng.

Vĩnh Phú

Theo vnexpress


Chưa có ý kiến... bạn sẽ là người đầu tiên đưa ra ý kiến!

Ý kiến bạn đọc