Home » Thời nay, Văn hóa » Matt Damon ngợi ca nghị lực của Ben Affleck
Là bạn bè chí cốt hơn 10 năm, tài tử ‘The Bourne Ultimatum’ rất tự hào khi Ben Affleck, đạo diễn của ‘The Town’, có thể chứng tỏ tài năng sau nhiều sóng gió trong sự nghiệp và đời tư.

“Ben từng tưởng như mất phương hướng, đánh mất sự ủng hộ của khán giả, trong khi người ta lại hướng sự chú ý vào cuộc sống của cậu ấy”, Matt nói trong một cuộc phỏng vấn với kênh CNN gần đây. Thậm chí còn có người ghét phải làm việc với cậu ấy. Cậu ấy đã trải qua một khoảng thời gian khó khăn”.

Ben Affleck và Matt Damon nhận giải Oscar năm 1997. Khi đó, cả hai đều là những ngôi sao trẻ triển vọng của Hollywood. Ảnh: collider.
Ben Affleck và Matt Damon nhận giải Oscar năm 1997. Khi đó, cả hai đều là những ngôi sao trẻ triển vọng của Hollywood. Ảnh: collider.

Năm 1997, đôi bạn thân đã cùng nhau viết kịch bản và đóng vai chính trong phim “Good Will Hunting” . Bộ phim giành hai giải Oscar. Cả Matt và Ben đều nổi lên như hai tài tử trẻ triển vọng của Hollywood, nhưng đời tư của Ben được chú ý hơn khi anh lần lượt hẹn hò với những người đẹp như Gwyneth Paltrow hay Jennifer Lopez.

Cùng với đời sống riêng bị soi mói, danh tiếng của Ben ngày càng giảm sút sau những bộ phim như “Gigli”, “Jersey Girl” hay “Surviving Christmas”. Dường như cuộc hôn nhân hạnh phúc với nữ diễn viên Jennifer Garner là bước ngoặt may mắn của cuộc đời Ben, giúp anh lấy lại cân bằng.

Matt Damon cùng gia đình Ben Affleck gồm Ben, vợ Jennifer Garner và con gái Violet trong một chuyến đi chơi ở Hawaii năm 2007. Ảnh: celebritymoms.
Matt Damon cùng gia đình Ben Affleck gồm Ben, vợ Jennifer Garner và con gái Violet trong một chuyến đi chơi ở Hawaii năm 2007. Ảnh: celebritymoms.

Năm 2007, Ben trở lại trong vai trò đạo diễn bộ phim “Gone Baby Gone” được đánh giá cao về mặt nghệ thuật. Năm 2010, anh tiếp tục đạo diễn bộ phim hình sự tội phạm “The Town” mà giới phê bình cho rằng nên được đề cử Oscar Phim hay nhất. Matt Damon, ngôi sao của “The Bourne Ultimatum” rất vui mừng vì anh bạn thân đã tìm lại chính mình ở Hollywood.

“Anh ấy đã làm những gì cần phải làm. ‘Gone Baby Gone’ là bộ phim đầu tay do anh ấy đạo diễn và viết kịch bản. Sau đó là ‘The Town’. Anh ấy không tìm được vai diễn mà mình mong muốn để trở lại làm diễn viên như trước đây, thế nên anh ấy sáng tạo kịch bản và tự làm nên bộ phim của chính mình”, Matt tự hào nói về người bạn chí cốt.

Pham Mi Ly

Theo vnexpress

Chuyên đề:

Chưa có ý kiến... bạn sẽ là người đầu tiên đưa ra ý kiến!

Ý kiến bạn đọc