Home » Sức khỏe » Mỹ phát hiện sữa nhiễm phóng xạ
Cơ quan Bảo vệ Môi trường Mỹ khẳng định phát hiện iốt phóng xạ trong một số mẫu sữa lấy trong tuần trước tại Spokane, Washington. Tuy nhiên, ở mức thấp hơn 5.000 lần mức độ lo ngại ảnh hưởng đến sức khỏe.

Tờ New York times đưa tin, theo các chuyên gia mức độ phóng xạ này cực kỳ nhỏ so với mức phóng xạ con người tiếp xúc hằng ngày. Một người sẽ bị phơi nhiễm mức phóng xạ thấp khi đi máy bay, xem ti vi…

Nhiều khả năng iốt phóng xạ theo không khí bị thổi đến từ Nhật Bản, sau đó lưu lại trên cỏ. Kết quả là khi bò ăn phải loại cỏ này thì sữa sẽ bị nhiễm phóng xạ.

Trước đó, giới chức y tế Mỹ cũng đã phát hiện hàm lượng phóng xạ nhỏ từ nước mưa ở bang Massachusetts, có khả năng có nguồn gốc từ nhà máy điện hạt nhân của Nhật. Singapore cũng phát hiện phóng xạ trong rau nhập từ Nhật.

Phương Trang

Theo vnexpress

Chuyên đề: , ,

Chưa có ý kiến... bạn sẽ là người đầu tiên đưa ra ý kiến!

Ý kiến bạn đọc