Home » Xã hội » Hơn 1.000 công nhân cuối cùng từ Lybia về nước
4h sáng nay, chuyến tàu chở hơn 1.000 công nhân từ Lybia đã cập cảng Cái Lân (Quảng Ninh). Sau hơn một tháng lênh đênh trên biển, những lao động Việt Nam cuối cùng đã trở về Việt Nam.

Tàu cập cảng Cái Lân lúc 4h sáng nhưng đến hơn 7h, các công nhân vẫn chưa xuống hết tàu do số lượng quá đông, 1.015 người. Đại diện công ty Vinaconex và Việt Thắng đã xuống bến cảng để đưa đón công nhân về Hà Nội.

Ảnh: Dolab.
Tàu chở lao động Việt Nam từ Lybia khi dừng nạp nhiên liệu ở Singapore. Ảnh: Dolab.

Dự kiến về Việt Nam khoảng 2 tuần sau khi rời Benghazi (Libya) hôm 3/3 nhưng kế hoạch cập cảng của tàu liên tục bị đình hoãn và thay đổi. Theo Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ Lao động Thương binh và Xã hội), nguyên nhân là do tàu khởi hành trong tình thế cấp bách, không chuẩn bị đủ lương thực dự trữ, nhu yếu phẩm…

Theo kế hoạch ban đầu, tàu vào Tân Cảng (Hải Phòng) nhưng phải dời sang cảng Cái Lân (Quảng Ninh) do ở Tân Cảng ngấn nước không đủ cao.

Bắt đầu từ 24/2, đến nay chiến dịch giải cứu 10.300 lao động Việt Nam thoát khỏi vùng chiến sự Libya mới hoàn tất. Đây là chiến dịch giải cứu lao động làm việc tại nước ngoài quy mô lớn thứ hai từ trước đến nay. Trước đó năm 1991, Việt Nam đã sơ tán khoảng 18.000 lao động làm việc tại Iraq do xảy ra chiến tranh vùng Vịnh.

Nguyễn Hưng

Theo vnexpress

Chuyên đề: , ,

Chưa có ý kiến... bạn sẽ là người đầu tiên đưa ra ý kiến!

Ý kiến bạn đọc