Home » Sức khỏe » Sữa ngựa hoang tiêu diệt được tế bào ung thư máu
Thưởng thức sữa ngựa hoang không phải là để thỏa mãn thú vui kỳ lạ của con người. Nếu tiêu thụ sữa ngựa hoang thường xuyên bạn còn có thể ngăn chặn sự lây lan của các tế bào ung thư.

Sữa ngựa hoang tiêu diệt được tế bào ung thư máu - Tin180.com (Ảnh 1)Ảnh minh họa

Sữa ngựa hoang cũng có thể làm chậm quá trình lão hóa, khôi phục các điều kiện xấu về thể chất do căng thẳng và rất hữu ích trong việc xử lý bệnh sốt xuất huyết, tiểu đường và hen suyễn.

Những lợi ích này được Phó trưởng Khoa Y học Đại học Putra Malaysia, Giáo sư Tiến sĩ Rozita Rosli tiết lộ.

Theo ông Rozita, sữa ngựa hoang đã chứng tỏ được khả năng tiêu diệt hoặc ức chế sự tăng trưởng tế bào ung thư. Từ nghiên cứu về sự phát triển của bệnh ung thư máu, ung thư tử cung, ung thư vú và ung thư ruột kết, cho thấy sữa ngựa hoang có thể tiêu diệt 50-60% tế bào ung thư máu ở bệnh nhân bị bệnh bạch cầu.

So với sữa bò hoặc sữa dê, thành phần sữa ngựa tự nhiên tương tự như thành phần sữa mẹ.

Lyli / MIOL
(theo bee)

Chuyên đề:

Chưa có ý kiến... bạn sẽ là người đầu tiên đưa ra ý kiến!

Ý kiến bạn đọc