Home » Chuyện lạ, Giải trí » Trái dừa nặng gần 9 kg

Cặp dừa với mỗi quả nặng gần 9 kg trưng bày tại triển lãm Hội chợ bông lúa vàng tỉnh Sóc Trăng đang diễn ra, thu hút hàng trăm lượt người đến chiêm ngưỡng và chụp ảnh lưu niệm.

Chủ nhân đôi dừa khổng lồ là ông Nguyễn Văn Trung, ở ấp Xóm Chòi, xã Kế An, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng.

Trái dừa Bị trưng bày tại hội chợ tỉnh Sóc Trăng cân nặng xấp xỉ 9 kg. Ảnh:Gia Bảo

Chu vi mỗi trái đo được 4 gang tay, đôi dừa trở thành tâm điểm hút khách tham quan hội chợ. Nhiều người cho rằng đây là trái dừa lớn nhất miền Tây, tính cho đến nay.

Theo ông Trung, giống dừa cho trái khủng là dừa Bị, vỏ màu vàng, quả to gấp 3-4 lần bình thường, chứa trung bình 2,5-3,5 lít nước dừa. Hiện nay ông có 2 cây dừa Bị trên 20 năm tuổi, do cha mẹ trồng trước đây để lại.

Cây dừa Bị ra trái quanh năm, mỗi buồng từ 6 đến 8 trái. Rất nhiều người đã tìm đến hỏi mua giống về trồng. Ông Trung nói thêm, dịp lễ 30/4 năm ngoái, ông đã bán một cặp dừa cho người khách Việt kiều với giá 100.000 đồng một trái.

Theo Vnexpress

01 ý kiến dành cho “Trái dừa nặng gần 9 kg”

  1. tran 06/05/2011

    can viet nam ma cung tin duoc a` ?

    Reply

Ý kiến bạn đọc