Home » Xã hội » 11 ngư dân Phú Yên bị tòa án Brunei tuyên án

Thuyền trưởng Phụng phải chịu mức án 1 năm tù giam hoặc phải nộp 10.000 BND; 10 ngư dân còn lại, mỗi người phải chịu 1 tháng tù giam hoặc phải nộp 500 BND…

Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Phú Yên sáng 7/6 cho biết: Theo thông tin nhận được từ đồn Biên phòng 352, vào lúc 15h ngày 06/6, 11 ngư dân Phú Yên đã bị tòa án Brunei đưa ra xét xử và luận tội.

Theo phán quyết của tòa, ông Đỗ Văn Phụng (37 tuổi), trú tại khu phố Bạch Đằng, phường 6, TP Tuy Hoà), thuyền trưởng tàu cá mang số hiệu PY 90260 TS phải chịu mức án 1 năm tù giam hoặc phải nộp 10.000 BND (tương đương khoảng 150 triệu đồng). 10 ngư dân còn lại, mỗi người phải chịu 1 tháng tù giam hoặc phải nộp 500 BND (tương đương khoảng 7,5 triệu đồng).

Người thân của các ngư dân đang mỏi mắt trông chờ  người cha, người chồng của họ  sớm được trở về.

Người thân của các ngư dân đang mỏi mắt trông chờ người cha, người chồng của họ sớm được trở về.

Ngoài ra ông Đỗ Văn Phụng cho biết thêm, trong thời gian 2 tuần tới kể từ ngày xét xử, nếu thuyền trưởng và các thuyền viên nộp đủ số tiền trên thì theo Luật định, cả người và phương tiện sẽ được trao trả về nước sau đó một tháng.

Trước thông tin này, ông Phạm Minh Thảo, Phó Chủ tịch UBND phường 6, TP. Tuy Hoà cho biết: “Hầu hết 11 ngư dân bị bắt giữ có điều kiện kinh tế khó khăn, thu nhập chỉ đủ ăn nên khó có thể vay đủ tiền đóng theo phán quyết của tòa án Brunei. Bên cạnh việc thăm hỏi, động viên tinh thần người nhà ngư dân, địa phương sẽ đề xuất lên UBND thành phố, UBND tỉnh tình hình cũng như đề xuất biện pháp hỗ trợ để ngư dân sớm đoàn tụ với gia đình”.

Được biết, 11 ngư dân bị bắt giữ gồm: Thuyền trưởng Đỗ Văn Phụng (37 tuổi); 10 thuyền viên là Mai Thành Đô (39 tuổi); Hồ Minh Định (24 tuổi); Trần Công Hoan (31 tuổi); Lê Ngọc Tánh (26 tuổi); ở tại K.p Bạch Đằng, phường 6, TP Tuy Hòa. Nguyễn Minh Khương (30 tuổi, trú ở thôn Ngân Điền, xã Sơn Hà, huyện Sơn Hòa); Dương Thái Vũ (34 tuổi, ở Ninh Tịnh, Phường 9, TP Tuy Hòa), Nguyễn Văn Hiếu (24 tuổi, ở khu phố Lê Duẩn, Phường 6, TP Tuy Hòa); Lê Nguyên Quý (26 tuổi, ở xã Hòa Quang, huyện Phú Hòa); Nguyễn Văn Minh (27 tuổi, ở xã An Hòa, huyện Tuy An) và Võ Hoàng Thanh (42 tuổi, ở huyện Vạn Ninh, Khánh Hòa).

Như thông tin đã đưa, tàu câu cá ngừ đại dương mang số hiệu PY 90260 TS do ông Phụng làm thuyền trưởng cùng với 10 ngư dân xuất bến từ ngày 14/5. Đến ngày 21/5 khi tàu đang đánh bắt tại khu vực biển cách đảo An Bang thuộc quần đảo Trường Sa về phía Tây Nam khoảng 40 hải lý thì bị hải quân Brunei áp sát, khống chế, bắt giữ.

theo bee

Chuyên đề: , ,

Chưa có ý kiến... bạn sẽ là người đầu tiên đưa ra ý kiến!

Ý kiến bạn đọc