Home » Xã hội » ‘Bẫy’ hố ga mất nắp giữa thủ đô
Nằm giữa đường phố Hà Nội, những hố ga mất nắp, hỏng nắp rình rập người qua lại, nhất là vào khi trời tối.


Gần đây, một loạt hố ga tại ngã tư Phố Huế – Hàm Long bị mất nắp hoặc bung nắp, gây nguy hiểm cho người đi đường.
Hai hố ga bung nắp nằm ở hai đầu của ngã tư nhưng nhiều ngày nay vẫn chưa được cơ quan quản lý sửa chữa. Để đảm bảo an toàn cho phương tiện qua lại, người dân đã phải cắm cành đào vào hố để cảnh báo.
Trên phố Tôn Thất Thuyết, hầu hết hố ga nằm giữa đường đều không có nắp.
Tại khu vực Làng Hậu (phường Dịch Vọng Hậu) đường không có đèn và hố ga không có nắp đã khiến không ít trường hợp sập bẫy khi đi ban đêm.
Vệt bánh xe cho thấy, khi đi gần tới nơi người điều khiển phương tiện phải vòng xe để tránh dính bẫy.
Nhiều người dân phải dựng lên những cảnh báo sơ xài như thế này.
Tại khu di dân tái định cư cầu Thanh Trì (phố Tây Trà quận Hoàng Mai) hàng loạt nắp cống cũng bị mất trộm.
Hoặc được người dân che đậy tạm như thế này để tránh hậu quả.
Có những chỗ, người dân dùng luôn thùng rác công cộng để lấp miệng hố.
Thậm chí, trên đường vành đai 3 (Lĩnh Nam đến ngã ba Pháp Vân) có đoạn “bẫy” nằm hai bên đường.

Quý Thông

Theo vnexpress

Chuyên đề: , , ,

Chưa có ý kiến... bạn sẽ là người đầu tiên đưa ra ý kiến!

Ý kiến bạn đọc