Home » Xã hội » Tiết trời miền Bắc chuyển lạnh sâu hơn
Hôm qua (28.10), do ảnh hưởng của vùng hội tụ gió trên cao, phía tây Bắc Bộ có mưa, mưa nhỏ đều khắp, gây nền nhiệt độ các tỉnh thành đồng loạt giảm thấp, tiết trời chuyển lạnh rét sâu hơn, vùng núi có nơi kèm theo sương mù mờ mịt.

thoi tiet lanh

Hiện vùng hội tụ gió trên cao đang lan tỏa sang khu vực phía đông Bắc Bộ kéo theo mưa đi kèm. Dự báo thời tiết miền Bắc ngày và đêm 29.10: Phía tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa, mưa nhỏ nhiều nơi, sáng có nơi có sương mù. Gió nhẹ, đêm và sáng trời rét nhẹ, vùng núi trời rét. Nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 23-25 độ C, vùng núi trong khoảng 18-20 độ C.

Nhiệt độ thấp nhất 19-21 độ C, vùng núi 14-16 độ C. Phía đông Bắc Bộ trong đó có cả Thủ đô Hà Nội nhiều mây. Có mưa, mưa nhỏ rải rác. Sáng có nơi có sương mù, gió đông cấp 2. Nhiệt độ cao nhất đạt mức 24-26, vùng núi ước khoảng 21-23 độ C. Nhiệt độ thấp nhất từ 20-22 độ C, vùng núi 16-18 độ C. Vùng núi cao hai khu vực có nơi lạnh rét 10-12 độ C.

Từ ngày 30.10 trở đi, vùng hội tụ gió trên cao tác động đến Bắc Bộ suy yếu dần đi khiến mưa gió ở miền Bắc giảm theo. Trưa chiều trời nắng, đẩy nhiệt độ tăng trở lại.

Lưu Minh Hải

Theo danviet

Chuyên đề:

Chưa có ý kiến... bạn sẽ là người đầu tiên đưa ra ý kiến!

Ý kiến bạn đọc