Home » Khám Phá, Khoa học » Mặt trời lại ‘nổi giận’
Một vết lóa cấp X đã xuất hiện trên bề mặt mặt trời vào sáng 19.11, đợt mới nhất trong chuỗi hoạt động mạnh mẽ khi mặt trời tiếp cận đỉnh điểm của chu kỳ 11 năm.

Bão Mặt trời – Ảnh: NASA

Mặt trời lại nổi giận  
Mặt trời đang chuẩn bị tiến tới đỉnh điểm trong chu kỳ hoạt động – Ảnh: NASA

Trung tâm Dự báo Thời tiết Không gian của Cơ quan Khí quyển và Đại dương Quốc gia Mỹ cho hay vết lóa đã gây nên tình trạng mất tín hiệu vô tuyến tạm thời.

Xuất hiện trong khu vực vệt đen đang hoạt động tích cực, vết lóa mới có thể tạo ra sự phun trào vật chất vành nhật hoa (CME), có thể phá hỏng vệ tinh và làm gián đoạn liên lạc viễn thông trên Trái đất, theo Space.com.

Tuy nhiên, may mắn là vết lóa trên, mức cấp  X1.0, đã chệch hướng Trái đất.

Trong lúc mặt trời đang gần chạm đến đỉnh điểm của chu kỳ mặt trời, sẽ có thêm nhiều vết lóa mới trong thời gian tới.

Vào đầu tháng, một khu vực vệt đen khác đã tạo ra vết lóa mặt trời mạnh nhất trong năm 2013.

Theo báo mới 

Chuyên đề: , ,

Chưa có ý kiến... bạn sẽ là người đầu tiên đưa ra ý kiến!

Ý kiến bạn đọc