Home » Tiêu Điểm, Xã hội » Thầy giáo đánh học sinh nhập viện vì không thuộc phép nhân
Do không làm được bài toán phép nhân và không thuộc bản cửu chương em Tâm bị thầy Hải Dương dùng tay tát vào mặt, lấy thước đánh vào đầu. Sau đó, em Tâm phải nhập viện điều trị.

Chiều 21/11, thông tin từ UBND huyện Tương Dương (Nghệ An) cho biết, lãnh đạo huyện này đã chỉ đạo Phòng GD&ĐT xử lý vụ giáo viên đánh học sinh phải nhập viện.

hoc sinh bi danh

Em Tâm và bố tại bệnh viện. Ảnh: Dân Trí.

Trước đó (ngày 12/11) trong giờ học môn Toán tại lớp 4D, trường Tiểu học Yên Tĩnh 2, huyện Tương Dương, em Quang Tuệ Tâm bị thầy giáo Nguyễn Hải Dương dùng tay tát vào mặt, lấy thước đánh vào đầu do không làm được bài toán phép nhân và không thuộc bản cửu chương. 

Sau đó (ngày 13/11), em Tâm được đưa đến Bệnh viện đa khoa huyện Tương Dương để điều trị. Tại đây các bác sỹ cho biết em Tâm bị đau nhức vùng mắt trái, đau đầu, vùng đỉnh đầu có khối sưng nề với kích thước 3×3 cm… 

Hiện giáo viên Nguyễn Hải Dương đã bị tạm đình chỉ công tác giảng dạy để chờ xử lý kỷ luật. 

Phan Sáng

Theo tienphong


01 ý kiến dành cho “Thầy giáo đánh học sinh nhập viện vì không thuộc phép nhân”

  1. nguyễn văn Tám 23/11/2013

    Tôi kính nhờ quý báo gửi lời nhắn này đến gia đình nạn nhân,
    -Hãy làm đơn lên Cơ quan điều tra để CQĐT (Công an quận/huyện) nơi xảy ra hành vi gây thương tích tiến hành giám định tỷ lệ thương tật của con bạn là bao nhiêu %. Nếu đủ điều kiện quy định tại Đều 104 BLHS 1999, sửa đổi, bổ sung 2009 thì khởi tố vụ án hình sự
    -Đừng chấp nhận hình thức kỷ luật nội bộ,,

    Reply

Ý kiến bạn đọc