Home » Thể thao, Tiêu biểu sideshow » Thể thao “cao thượng” là phải… nhường huy chương
Tinh thần thể thao: Khỏe – Đoàn kết – Trung thực và Cao thượng. Tuy nhiên, ở SEA Games cao thượng có lẽ là nhường… huy chương.
vovinam

Vovinam sẽ phải nhường huy chương cho các nước nếu muốn được tham dự SEA Games

Trước khi SEA Games 27 diễn ra, đội chủ nhà Myanmar đã gửi “tâm thư” đến các nước tham dự với lời khẩn khoản nhường 1/5 số HCV ở các môn. Bên cạnh đó là lời đe dọa “nếu yêu cầu không được đáp ứng sẽ gạch tên môn thi đó”.

Đặc biệt, bộ môn Vovinam có 18 bộ huy chương thì chủ nhà Myanmar “đòi” giữ lại 7. Ngay cả Singapore nước đăng cai SEA Games 28 cũng đe dọa nếu không có huy chương của Vovinam, môn này sẽ bị gạch tên ở đại hội thể thao lần tới.

Trong khi đó, ở môn bi sắt Myanmar cũng yêu cầu phải có được HCV ở cả đơn nam và đơn nữ, nếu không môn này cũng sẽ bị gạch tên.

Rõ ràng những thỏa thuận ngầm khiến khán giả không được xem những cuộc tranh tài đẹp mắt và trung thực. Điều này cũng gây ức chế cho các VĐV vì họ không được thi đấu hết mình phụ kỳ vọng của người thân và các khán giả nhà.

T.A.KT

Seatimes

Chuyên đề: ,

Chưa có ý kiến... bạn sẽ là người đầu tiên đưa ra ý kiến!

Ý kiến bạn đọc