Home » Thể thao, Tiêu biểu sideshow » Chưa thi đấu wushu Việt Nam đã bị xử ép
Wushu được xem là… mỏ vàng của đoàn thể thao Việt Nam (VN) tại SEA Games 2013, nhưng nước chủ nhà Myanmar cũng chú trọng lấy vàng ở bộ môn này, nên họ đã cố tình xử ép đội tuyển wushu VN.
Tuyển thủ wushu VN Trần Thị Minh Nguyệt tập ké với đội tuyển wushu Brunei và Lào - Ảnh: Khả Hòa

Tuyển thủ wushu VN Trần Thị Minh Nguyệt tập ké với đội tuyển wushu Brunei và Lào – Ảnh: Khả Hòa

Ngay khi đến Ney Pyi Taw, đội tuyển VN chưng hửng bởi lịch tập oái ăm mà Ban tổ chức (BTC) bố trí.

Khuya ngày 4.12 đội tuyển các VĐV wushu mới nhập làng, nhưng BTC đã “dí” cho lịch tập vào lúc 7 giờ sáng ngày 5.12. Ngày 6.12, đội tuyển wushu VN tiếp tục tập lúc 7 giờ sáng.

Trước lịch tập luyện bất hợp lý của BTC SEA Games, lãnh đạo đoàn VN đã phản ứng, nhưng vẫn không được điều chỉnh.

Trong thế khó, đội tuyển wushu VN đã linh động, xin tập ké với đội tuyển wushu Brunei và đội tuyển wushu Lào.

Ông Lê Minh Hà, lãnh đội wushu VN bức xúc: “Các VĐV chỉ mới nghỉ ngơi được ít giờ đã phải ra sân tập rất dễ bị chấn thương. Rõ ràng họ đã cố tình gây khó cho wushu VN”.

Biết được wushu VN rất mạnh, Myanmar không chỉ ép bằng cách không tổ chức các nội dung sở trường của VN mà còn bố trí lịch tập gây ức chế để đoạt HCV bằng mọi giá.

Quang Huy (từ Myanmar)

Theo thanhnien

Chuyên đề: ,

01 ý kiến dành cho “Chưa thi đấu wushu Việt Nam đã bị xử ép”

  1. bảy xe ôm 06/12/2013

    Đúng là thể thao vùng sình, thôi nhà nước đừng tham gia những giải đấu này làm gì, uổng tiền của dân quá.

    Reply

Ý kiến bạn đọc