Home » Thế giới » Bùng phát biểu tình tại nhà máy giày phía nam Trung Quốc
Hàng ngàn công nhân tại nhà máy sản xuất giày Yu Yuen tại Đông Quảng đổ ra chặn các con đường vào ngày 7 tháng 4. Chính quyền cử hàng trăm cảnh sát để giải tán đám đông này, một số công nhân bị thương trong khi xung đột 2 bên. (Chụp màn hình từ Weibo.com)

Hàng ngàn công nhân tại nhà máy sản xuất giày Yu Yuen tại Đông Quảng đổ ra chặn các con đường vào ngày 7 tháng 4. Chính quyền cử hàng trăm cảnh sát để giải tán đám đông này, một số công nhân bị thương trong khi xung đột 2 bên. (Chụp màn hình từ Weibo.com)

Theo truyền thông Hồng Kông, một cuộc biểu tình kéo dài trên 2 tuần tại một tổ hợp nhà máy sản xuất giày thể thao ở phía nam Trung Quốc đã bùng phát với 60.000 công nhân bất bình và trên 3.000 cảnh sát đến để khống chế họ. Cuộc biểu tình tại tổ hợp sản xuất giày gồm 10 nhà máy khổng lồ tại khu công nghiệp Yu Yuen thuộc Đông Quản, tỉnh Quảng Đông. Nỗ lực của cảnh sát bị thách thức khi đám đông công nhân nổi giận ngày càng tăng nhanh. Hôm qua chính quyền đã kéo hàng ngàn cảnh sát vũ trang từ khắp Quảng Đông về đây để dập tắt vụ biểu tình phản đối. Công nhân nổi giận vì chủ nhà máy từ chối trả tiền an ninh xã hội và không đáp ứng cam kết nhà ở cho công nhân.

Carol Wickenkamp

Theo vietdaikynguyen

Chuyên đề: ,

Chưa có ý kiến... bạn sẽ là người đầu tiên đưa ra ý kiến!

Ý kiến bạn đọc