Home » Chia sẻ » Lên Hà Giang chơi gì mùa thu?
Trong không khí mát mẻ của mùa thu, Hà Giang chắc chắn là điểm đến du lịch hoàn hảo mà hiếm ai có thể chối từ.

1. Ngắm Tam Giác Mạch

Tam giác mạch ở Hà Giang thường bắt đầu nở từ cuối tháng 9, nhuộm một màu hồng lãng mạn lên khắp những con đường, thửa ruộng mênh mông. Hoa thường chỉ nở rộng trong khoảng 1 tháng, ban đầu có màu trắng hơi phơn phớt tím, về sau sẽ chuyển sang màu hồng đậm. Phượt Hà Giang để chiêm ngưỡng tam giác mạch luôn là hành trình được nhiều tín đồ du lịch ưa thích.

Những điểm đến như Sủng Là, Lũng Cú, Hoàng Su Phì, Phó Bảng, Đồng Văn và đặc biệt là xã Phàn Thẻng, huyện Xín Mần là những điểm “đóng đinh” không thể bỏ qua trên bản đồ tam giác mạch Hà Giang.

2. Chiềm ngưỡng ruộng bậc thang mùa lúa chín

Chiêm ngưỡng những thửa ruộng bậc thang mùa lúa chín là trải nghiệm không thể bỏ qua khi đến thăm Hà Giang. Đặc biệt những thửa ruông nằm ở huyện Hoàng Su Phì với vẻ đẹp bất tận còn được công nhận là di tích Quốc Gia. Ngoài ra, khu vực đẹp nhất là ở xã Thông Nguyên, Bản Péo, Nam Sơn, Hồ Thầu, Nậm Dịch và một số bản trên đường từ Bắc Hà (Lào Cai) đi Hoàng Su Phì.

Những thửa ruộng ở đây được tạo nên bởi chính đôi bàn tay cần cù siêng năng của đồng bào dân tộc nhằm cải thiện điều kiện tự nhiên khắc nghiệt.  Đến Hoàng Su Phì, du khách sẽ được chiêm ngưỡng hàng nghìn thửa ruộng bậc thang trải đều tít tắp, uốn lượn bao quanh những sườn đối, lưng núi, lung linh dưới làn mây xanh.

3. Đèo Mã Pí Lèng

Đèo Mã Pì Lèng là một trong những cung đèo hiểm trở nhất miền Bắc, trải dài trên 20km. Đây là con đường vượt đỉnh Mã Lí Pèng cao trên 1.200m so với mặt nước biển, nổi tiếng với những cung đường uốn lượn như con rắn vắt mình từ ngọn núi này sang ngọn núi khác. Chính điều này đã khiến con Mã Pí Lèng trở nên nổi tiếng bởi địa hình hiểm trở cũng như phong cảnh thiên nhiên hoang sơ độc đáo gắn liền với công viên địa chất Đồng Văn.

4. Phố cổ Đồng Văn

Phố cổ Đồng Văn được thành lập vào khoảng những năm 1880 khi người Pháp cai quản Hà Giang và mang phong cách kiến trúc cổ Việt Nam –  Trung Quốc rất độc đáo.

Các công trình kiến trúc ở đây rất độc đáo, đặc biệt là khu chợ được tạo nên từ những phiến đá được tạc đẽo công phu. Khu phố chợ bề thế, vững chãi giữa lòng chảo thung lũng cao nguyên như một nét chấm phá đầy ấn tượng.

5. Cao nguyên đá Đồng Văn

Cao nguyên đá Đồng Văn nằm ở độ cao trung bình 1.000 – 1.600m so với mực nước biển, trên diện tích gần 2.356km² trải dài qua địa bàn 4 huyện Quản Bạ, Yên Minh, Mèo Vạc và Đồng Văn của tỉnh Hà Giang. nơi đây đã chính thức được ghi nhận là “Công viên địa chất toàn cầu duy nhất tại Việt Nam”.

Đến thăm cao nguyên đá, du khách sẽ được chiêm ngưỡng cảnh sắc ngoạn mục từ những “vườn đá”, “rừng đá” tai mèo mang hình thù kỳ lạ cùng những dãy núi trùng điệp, hùng vĩ.

6. Tới thăm dinh thự vua mèo

Gần một thế kỷ trước, trên cao nguyên đá Đồng Văn (Hà Giang), thủ lĩnh người Mèo đã xây một dinh thự vừa là nơi ở, làm việc, vừa có khả năng chiến đấu. Dinh nhà Vương, xây trong 8 năm, tiêu tốn 15 vạn đồng bạc trắng.

Nằm ở vị trí đắc địa, trên một ngọn đồi thấp trong thung lũng Sà Phìn, dinh họ Vương từng một thời là ngôi nhà quyền uy nhất của vùng Hà Giang rộng lớn, phía sau cánh cổng Trời Quản Bạ.

7. Thưởng thức ẩm thực

Ngoài phong cảnh núi non hùng vĩ, những di tích lịch sử văn hoá cùng với nét văn hoá đậm đà bản sắc dân tộc. Đến với Hà Giang du khách còn được thưởng thức những đặc sản nổi tiếng mang đậm nét hương vị vùng cao như: Thắng Cố, cháo ấu tẩu, nộm tái dê, thịt bò khô, rêu nướng…

 

(Theo diaoconline.com)

Chuyên đề:

Chưa có ý kiến... bạn sẽ là người đầu tiên đưa ra ý kiến!

Ý kiến bạn đọc