Home » Thể thao » HLV Lê Thụy Hải đánh giá về U19 Việt Nam
Thất bại 0 – 6 trước Thái Lan và nhận HCB, HLV Lê Thụy Hải có lời nhận xét và đánh giá về lứa cầu thủ này.

Người U19 Việt Nam lọt “sổ tay mật” của ông Hải “lơ”

Nhưng HLV Lê Thụy Hải cũng đặc biệt ấn tượng với tài năng của một chân sút trẻ.

Người được ông Hải “lơ” nêu đích danh và khen ngợi trong trận Chung kết U19 ĐNÁ 2015 là Tiến Linh, cầu thủ chỉ vào sân từ băng ghế dự bị.

“Tôi chẳng thấy cậu Đức Chinh có gì đặc biệt cả. Có lẽ cậu ta chỉ được cái tốc độ, còn dứt điểm thì kém.

Người khiến tôi ấn tượng chính là Tiến Linh. Khi cậu ấy vào sân thì hàng công U19 Việt Nam chơi khác hẳn. Khả năng phối hợp của Tiến Linh là rất ấn tượng”.

tien-linh

Tiến Linh được HLV Lê Thụy Hải đánh giá rất cao.

Thực tế thì tại giải U19 ĐNÁ, Tiến Linh chứ không phải Đức Chinh đã ghi bàn thắng ngay từ trận đấu đầu tiên gặp Đông Timor.

Trong chiến thắng 6-0 trước Singapore, tiền đạo này cũng đã ghi được 2 bàn thắng rồi sau đó dần mất vị trí khi “chân gỗ” Đức Chinh trở thành “gà son” của HLV Hoàng Anh Tuấn.
Nhưng trước một đối thủ thật sự khó khăn là Thái Lan, sự khác biệt giữa Tiến Linh với Đức Chinh mới thật sự bộc lộ.

Trong khi Đức Chinh bỏ lỡ nhiều cơ hội, thì Tiến Linh dù chỉ vào sân từ băng ghế dự bị đã lập tức cho thấy vai trò dẫn dắt hàng tấn công.
Cầu thủ này nhiều lần tổ chức những pha phối hợp lợi hại, giúp U19 Việt Nam gây nguy hiểm cho Thái Lan dù chưa thành bàn thắng.

Ngoài Tiến Linh, HLV Lê Thụy Hải cũng ấn tượng với Trọng Huy và Thanh Hậu. Ông tỏ ra rất đáng tiếc khi 2 cầu thủ này không được sử dụng ở trận Chung kết trước Thái Lan.

Theo Trí Thức Trẻ

Chuyên đề:

Chưa có ý kiến... bạn sẽ là người đầu tiên đưa ra ý kiến!

Ý kiến bạn đọc