Home » Chia sẻ » Sa Mạc vẫn có những cách đồng hoa đẹp lạ thường
Ai cũng nghĩ sa mạc là nơi nóng nhất và không một sinh vật nào sống nổi ngoại trừ cây xương rồng.  Nhưng sự thật bên trong đó vẫn có những cách đồng hoa đẹp tuyệt vời.

Cận cảnh cánh đồng hoa đẹp hút hồn hồi sinh ở sa mạc khô cằn nhất thế giới

Sa mạc Atacama (Chile), nơi khô cằn nhất hành tinh bỗng nhiên xuất hiện cánh đồng hoa cẩm quỳ bất tận tạo nên khung cảnh tuyệt đẹp hiếm có thu hút du khách.

Sa mạc Atacama ở Chile luôn nằm trong danh sách những nơi khô cạn nhất hành tinh. Sa mạc này chủ yếu tạo thành chủ yếu từ các hồ muối, cát và dung nham núi lửa. Ở một số nơi hoàn toàn không có giọt mưa nào trong suốt cả năm.

Sau hai trận mưa vào tháng 3 gây lũ lụt và tháng 8 nơi đây xuất hiện cánh đồng hoa cẩm quỳ nở rộ tạo nên khung cảnh tuyệt đẹp.

Hình ảnh Cận cảnh cánh đồng hoa đẹp hút hồn hồi sinh ở sa mạc khô cằn nhất thế giới số 1
 

Hơn 200 loài thực vật khác cũng sinh sôi nảy nở, là biểu tượng mạnh mẽ cho sự tái sinh.

Hình ảnh Cận cảnh cánh đồng hoa đẹp hút hồn hồi sinh ở sa mạc khô cằn nhất thế giới số 2
 

Dự kiến sẽ có khoảng 20.000 du khách đến thăm, cánh đồng hoa sa mạc nở đẹp đến hết tháng 11 năm nay.

Hình ảnh Cận cảnh cánh đồng hoa đẹp hút hồn hồi sinh ở sa mạc khô cằn nhất thế giới số 3
 
Hình ảnh Cận cảnh cánh đồng hoa đẹp hút hồn hồi sinh ở sa mạc khô cằn nhất thế giới số 4
 
Hình ảnh Cận cảnh cánh đồng hoa đẹp hút hồn hồi sinh ở sa mạc khô cằn nhất thế giới số 5
 

Sa mạc Atacama nằm ở phía bắc Chile, giữa Thái Bình Dương và dãy núi Andes gồm những địa hình tương phản nhau như: đồi đá, núi lửa và các cồn cát trải dài. Atacama có diện tích khoảng 181.300 m2, được Kỷ lục Thế giới Guinness, NASA và Hội địa lý Mỹ ghi nhận là sa mạc khô cằn nhất thế giới.

Dã Quỳ (tổng hợp, ảnh Yahoo Travel)

 Nguồn : nguoiduatin.vn
Chuyên đề: ,

Chưa có ý kiến... bạn sẽ là người đầu tiên đưa ra ý kiến!

Ý kiến bạn đọc