Home » Xã hội » Nhắc nhở bạn trẻ không xả rác, ông lão nhận được câu trả lời gây sốc
“Đây là nơi công cộng, ai cũng có quyền vứt rác và nhiệm vụ dọn dẹp là của những người lao công” – Câu đáp trả của một nhóm người khi một cụ ông ở Đà Lạt nhắc nhở các bạn trẻ không vứt rác bừa bãi làm nhiều người cảm thấy sốc.

Cụ ông Đà Lạt sốc vì bị đáp trả khi nhắc nhở bạn trẻ không xả rác.

Một cụ ông ở Đà Lạt nhắc nhở các bạn trẻ không vứt rác bừa bãi xuống hồ nhưng lại nhận được câu trả lời đầy bất ngờ.

Cách đây ít giờ, trên diễn đàn giải trí dành cho giới trẻ có đăng tải câu chuyện liên quan đến ý thức bảo vệ môi trường của một bộ phận các bạn trẻ.

Câu chuyện được fanpage Tony Buổi sáng đăng tải với câu chuyện một cụ ông bức xúc vì nhóm bạn trẻ ăn uống xả rác bừa bãi nhưng ông lại nhận được câu trả lời vô cùng sốc.

Cụ ông Đà Lạt sốc vì bị đáp trả khi nhắc nhở bạn trẻ không xả rác - Ảnh 1
 

Theo đó trang này viết: “Những chiếc xe biển số khắp các tỉnh thành, kéo lên Đà Lạt, bày ra ăn uống, vứt thức ăn thừa, vỏ lon bia, túi ny lông quanh các nơi công cộng…rồi kéo về lại thành phố, để lại một Đà Lạt đầy rác.

Sáng nay, tại bờ hồ Xuân Hương, một ông lão cư dân Đà Lạt bức xúc nói các anh bày ra ăn uống, phải dọn dẹp chứ sao vứt đầy thế này, nhóm người không trả lời và thậm chí còn đáp trả “đây là nơi công cộng, ai cũng có quyền vứt rác và nhiệm vụ dọn dẹp là của những người lao công”.

Ông lão nói các anh chị phải ứng xử văn minh nơi công cộng chứ, đám người vặn lại “học ở đâu, ai dạy, tôi không biết học văn minh nơi công cộng ở đâu cả”. Nói xong, họ quẳng bịch rác xuống hồ.

Ông lão buồn nói các anh nên cư xử “có học”, họ cười hô hố nói “chúng tôi ở đây đều có học cả, toàn đại học trở lên cả nhé”…

Cụ ông Đà Lạt sốc vì bị đáp trả khi nhắc nhở bạn trẻ không xả rác - Ảnh 2

Hình ảnh này khiến người xem ngao ngán (Ảnh: Tony Buổi sáng).

Ngay sau khi đăng tải, dòng status của fanpage này đã nhận được khá nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng. Hầu hết họ đều cảm thấy bức xúc trước ý thức của một bộ phận giới trẻ và người dân.

Danh Nguyen chia sẻ: “Việt Nam cần phải có luật như Singapo mới được, nếu xả rác thì đánh bằng roi, lúc đó mới hết nạn này và thành phố mới đẹp được”.

Một cư dân mạng bày tỏ sự bức xúc gay gắt: “Đề nghị ban hành ngay bộ luật như Singapore: Phạt tiền, phạt lao động công ích, và phạt đòn để trừng trị những hành vi gây dơ bẩn, ô nhiễm môi trường.

Đặc biệt, hình phạt nên tăng nặng đối với người mang danh “có học” (khoe là học đại học) nhưng có suy nghĩ, nhận thức và hành vi vô liêm sỉ, vô văn hóa, và vô lương tâm này.

Cũng trong 24h qua, câu chuyện bãi biển Cồn Vành, Thái Bình ngập ngụa rác tiếp tục là một chủ đề nóng được bàn luận khá gay gắt trên mạng xã hội.

Môi trường đang nóng lên từng ngày kèm theo đó là những biến đổi khí hậu khó lường, việc bảo vệ môi trường luôn là vấn đề được nhiều người quan tâm hàng đầu, chính bởi vậy mỗi khi có hiện tượng xả rác bừa bãi đều khiến người xem cảm thấy vô cùng bức xúc.

Theo nguoiduatin.vn

Chuyên đề: ,

Chưa có ý kiến... bạn sẽ là người đầu tiên đưa ra ý kiến!

Ý kiến bạn đọc