Home » Tiêu biểu sideshow, Xã hội » Người Việt trong và ngoài nước đồng lòng biểu tình phản đối “Luật đặc khu” và “An ninh mạng”

Sáng ngày 10/6/2018 hàng nghìn người tại các tỉnh thành cùng người Việt hải ngoại đã biểu tình phản đối Luật đặc khu và An ninh mạng được Chính phủ trình Quốc hội trong cuộc họp đang diễn ra ở Hà Nội.

Biểu tình

Hình ảnh người biểu tình ở Sài Gòn sáng ngày 10/6/2018. Ảnh mạng xã hội

Các cuộc biểu tình lớn nhận được sự hưởng ứng của đông đảo các tầng lớp người dân được diễn ra ở Hà Nội, Sài Gòn, Nghệ An, Bình Thuận, Đà Nẵng, Nha Trang, Mỹ Tho, Đồng Nai.

Trong khi đó tại hải ngoại, người Việt cũng đồng lòng biểu tình. Các cuộc biểu tình diễn ra tại Đài Loan, Nhật Bản, Mỹ, Canada, Paris (Pháp)

Trong khi các cuộc biểu tình phản đối luật đặc khu và an ninh mạng ở nước ngoài diễn ra rất ôn hòa và tốt đẹp, thỉ ở trong nước đã có đàn áp từ phía chính quyền, và đã có đổ máu.

Biểu tình

Hàng nghìn người biểu tình ở Sài Gòn sáng ngày 10/6. Ảnh mạng xã hội

Người biểu tình ở Sài Gòn dơ biểu ngữ thể hiện nguyện vọng của mình. Ảnh mạng xã hội

Người biểu tình ở Sài Gòn dơ biểu ngữ thể hiện nguyện vọng của mình. Ảnh mạng xã hội

Ảnh mạng xã hội

Ảnh mạng xã hội

Tại Sài Gòn cuộc biểu tĩnh diễn ra ở đường Lê Duẩn gần khu vực Lãnh sự quán Hoa Kỳ, ban đầu có 500 người tham gia, sau đó đã lên đến vài ngàn người bất chấp sự đàn áp. Video trên mạng xã hội cho thấy, nhiều người biểu tình bị đánh đập, bị kéo trên đất rồi tống vào các xe buýt rồi chở đi.

Video biểu tình ở Sài Gòn

https://www.youtube.com/watch?v=6n4JC9OcIJQ

https://www.youtube.com/watch?v=ndoyqDh60sE

https://www.youtube.com/watch?v=GIzmObV54w8

Biểu tình

Biểu tình ở Sài Gòn. Ảnh từ mạng xã hội

Người người biểu tình cho RFA biết: “Thực ra vai trò người biểu tình chúng tôi đi rất ôn hoà, không kích động gì hết. Nói chung chúng tôi cũng cố giữ cho ôn hoà. Nó bắt tôi lên xe, 6 thằng nó bắt tôi lên xe ở đường Lê Duẩn đó. 5, 6 thằng nó đánh đập tôi. Nhưng vì nó bắt thêm mấy người nữa nên tôi có cơ hội đạp cửa sau tôi vọt xuống. Nó đánh tôi gãy hai ba cái răng, đổ máu nhiều lắm”

Người biểu tình dơ biểu ngữ ở đường Lê Duẩn. Ảnh mạng xã hội

Người biểu tình dơ biểu ngữ ở đường Lê Duẩn. Ảnh mạng xã hội

Biểu tình ở Sài Gòn. Ảnh từ mạng xã hội

Biểu tình ở Sài Gòn. Ảnh từ mạng xã hội

Tại Nha Trang, nơi có đặc khu Bắc Vân Phong (vịnh Vân Phong, huyện Vân Ninh, tỉnh KHánh Hòa), hàng ngàn người dân thuộc mọi tầng lớp đã biểu tình cùng các khẩu hiệu “Phản đối đặc khu”, “Đả đảo luật an ninh mạng”, “Đả đảo Tàu cộng xâm lược”.

Trước sức mạnh yêu nước của người dân lực lượng công an, côn đồ dày đặc ở Quảng trường Mùng Hai tháng Tư đã không thể làm gì.

Tại Đà Nẵng, hàng trăm người đã biểu tình, nhiều người bị đàn áp và bị bắt giữ

Video biểu tình ở Đà Nẵng

https://www.youtube.com/watch?v=rKJLawO91pU

Tại Vũng Tàu, người dân chưa bao giờ thấy cuộc biểu tình nào đông và kéo dài như lần này. Tuy nhiên công an, mật vụ dày đặc ngăn cản các lối và đánh đập người biểu tình.

Tại Đồng Nai, người dân đã tập trung ở nhà thờ Thánh Tâm để biểu tình, rất đông lực lượng công an đã có mặt để ngăn cản cuộc biểu tình lan rộng.

Tại Mỹ Tho, người dân đã ngồi trên xe gắn máy chạy khắp đường phố biểu tình

Video biểu tình tại Mỹ Tho

https://www.youtube.com/watch?v=1mpB-lJ1uBo

Tại Hà Nội, khoảng 200 người dân xuống đường với các khẩu hiệu “Thông qua luật đặc khu là có tội muôn đời”, “Luật thông tin mạng là bịt miệng dân”. Lực lượng công an đã đàn áp biểu tình rất dã man. Có khoảng 10 người bị túm tóc lôi lên xe buýt ngay trước tượng đài Lý Thái Tổ.

Video biểu tình tại Hà Nội

https://www.youtube.com/watch?v=-L5AwonVBwI

Người biểu tình ở Hà Nội bị an ninh bắt hôm 10/6/2018. Ảnh facebook

Người biểu tình ở Hà Nội bị an ninh bắt hôm 10/6/2018. Ảnh facebook

Video biểu tình tại Đài Loan

https://www.youtube.com/watch?v=kx96Hmij3Ns

Tại Nhật Bản

https://www.youtube.com/watch?v=oUJeM4Ez4nw

Tại Nhật Bản

Tại Nhật Bản

Tại Orange County, California (Mỹ) vào lúc 4 giờ chiều ngày 9/6 (tức giờ Việt Nam là 6 giờ sáng ngày 10/6) cuộc biểu tình bắt đầu xuất phát từ tượng Đức Thánh Trần trên đường Bolsa, Westminster.

Một thành viên trong ban tổ chức là ông Phan Kỳ Nhơn cho báo Người Việt biết: “Hôm nay chúng ta tổ chức cuộc biểu tình tuần hành và buổi văn nghệ đấu tranh vào thời điểm này để cùng đồng hành với đồng bào trong nước đang tổ chức nhiều cuộc biểu tình. Đây là một việc làm hết sức cần thiết để chống dự luật mà đảng Cộng Sản vừa tung ra trong ba đặc khu kinh tế. Tuy gọi là dự luật, nhưng đó là văn kiện bán nước. Việc làm của chúng ta ngày hôm nay, cũng như toàn dân trong nước đã làm, là chúng ta đứng lên biểu tình để đòi quyền tự quyết của dân tộc.”

Trước sức mạnh của người dân, Chính phủ đã thông báo lùi thời hạn thông qua Luật đặc khu đến kỳ họp Quốc hội kế tiếp (cuối năm 2018).

Ánh Sáng


Chưa có ý kiến... bạn sẽ là người đầu tiên đưa ra ý kiến!

Ý kiến bạn đọc