Home » Kinh doanh » Kinh tế thế giới lo ngại Hàn Quốc mua vàng

Một động thái nhỏ của phía Hàn Quốc cũng sẽ ảnh hưởng mạnh đến thị trường vàng bởi Hàn Quốc có dự trữ ngoại tệ lớn thứ 5 trên thế giới và hiện chưa sở hữu nhiều vàng.

img33

Hàn Quốc trữ thêm vàng – thị trường vàng thế giới sẽ có nhiều biến động.

Hàn Quốc, nước sở hữu dự trữ ngoại tệ lớn thứ 5 trên thế giới, đang cân nhắc mua vàng để đa dạng dự trữ hiện đang có quá nhiều USD. Tuy nhiên đại diện Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc tuyên bố sẽ cẩn trọng với mọi quyết định được đưa ra.

Hiện nay, Hàn Quốc chỉ nắm 14 tấn vàng tương đương 0,2% trong dự trữ ngoại tệ 290 tỷ USD. Mức trung bình của thế giới là 10%. Nhóm nước như Mỹ, Đức, Pháp nắm tới hơn 50% dự trữ bằng vàng.

Ông Kim Choong-soo, thống đốc Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc, tuyên bố Hàn Quốc sẽ hết sức thận trọng bởi giá vàng hiện quá cao và tiềm ẩn nhiều bất ổn đối với thị trường.

Thông điệp trên từ phía Hàn Quốc được đưa ra ở thời điểm chính phủ nhiều nước châu Á như Trung Quốc, Ấn Độ, Thái Lan và Bangladesh đẩy mạnh mua vàng khi ngày một lo lắng về cuộc chiến tiền tệ và khả năng FED áp dụng biện pháp nới lỏng định lượng mới sẽ đẩy đồng USD mất giá.

Đồng USD chiếm 63% dự trữ ngoại tệ của Hàn Quốc.

Khi làn sóng mua vàng của nhóm nước mới nổi tăng còn nhiều Ngân hàng Trung ương tại châu Âu ngừng bán vàng ra, lần đầu tiên từ năm 1988, nhóm Ngân hàng Trung ương trên thế giới nhiều khả năng trở thành đối tượng mua ròng vàng trong năm 2010.

Thông thường Hàn Quốc chuộng trái phiếu Bộ Tài chính Mỹ hơn hàng hóa bởi tính thanh khoản của loại tài sản này cao hơn và có thể sử dụng như vũ khí để kiểm soát giá trị đồng won Hàn Quốc. Tuy nhiên những năm gần đây, sự phụ thuộc vào đồng USD đã khiến Hàn Quốc chịu nhiều chỉ trích khi giá hàng hóa tăng cao.

Theo dantri

Chuyên đề: , ,

Chưa có ý kiến... bạn sẽ là người đầu tiên đưa ra ý kiến!

Ý kiến bạn đọc