Home » Khám Phá, Khoa học » Loài ếch nhỏ bằng hạt đậu
Các nhà khoa học vừa phát hiện ra một loài ếch rất nhỏ, chỉ bằng hạt đậu và dài từ 10,6 mm tới 12,8 mm.

Chỉ qua âm thanh mà những con ếch nhỏ xíu phát ra thì các nhà khoa học mới tìm thấy chúng ở Borneo (hòn đảo thuộc 3 nước Brunei, Indonesia và Malaysia). Tuy nhiên, đây vẫn không phải là loài ếch nhỏ kỷ lục. Loài ếch nhỏ nhất dài 9,8 mm là ếch vàng ở Brazil và ếch Monte ở Cuba.

Loài ếch nhỏ bằng hạt đậu

Con ếch nhỏ tí xíu trên đầu bút chì.

Loài ếch nhỏ bằng hạt đậu

Con ếch trên đồng xu.

Loài ếch nhỏ bằng hạt đậu

Đứng cạnh thước kẻ.

Loài ếch nhỏ bằng hạt đậu

đỗ quyên

Theo zing

Chuyên đề:

Chưa có ý kiến... bạn sẽ là người đầu tiên đưa ra ý kiến!

Ý kiến bạn đọc