Home » Xã hội » Hà Nội xén giải phân cách giữa đường, tránh ùn tắc
Giải phân cách cứng rộng khoảng 3 mét ở giữa đường Phạm Hùng – Khuất Duy Tiến sẽ được xén bớt để mở rộng thêm làn đường, tránh ùn tắc giao thông.

UBND Hà Nội vừa chấp thuận chủ chương xin thu nhỏ dải phân cách giữa để mở rộng lòng đường của Sở Giao thông vận tải trên tuyến Phạm Hùng – Khuất Duy Tiến. Theo đó, thành phố chấp thuận về chủ trương xin phép thu nhỏ dải phân cách giữa để mở thêm mỗi bên 1 làn xe chạy nhằm hạn chế tình trạng ùn tắc giao thông trên tuyến.

Dải phân cách giữa của đường Phạm Hùng - Khuất Duy Tiến sẽ được xén bớt để mở rộng làn đường. Ảnh: Tùng Nguyễn

Dải phân cách giữa của đường Phạm Hùng - Khuất Duy Tiến sẽ được xén bớt để mở rộng làn đường. Ảnh: Tùng Nguyễn

Thành phố yêu cầu Sở GTVT khẩn trương khảo sát, lập dự án và thực hiện việc mở rộng mặt đường theo quy định. Trong quá trình thực hiện, cần phối hợp chặt chẽ với Ban Quản lý dự án Thăng Long và các đơn vị liên quan của Bộ GTVT để bảo đảm tính đồng bộ, phù hợp với quy hoạch, thiết kế của dự án đường Vành đai 3…

Hiện nay tuyến Phạm Hùng – Khuất Duy Tiến được coi là một trong những tuyến đường khá rộng của Hà Nội. Tuyến này lại có dải phân cách cứng ở giữa rộng khoảng 3m nhưng vào các giờ cao điểm vẫn hay xảy ra ùn tắc giao thông. Theo tính toán của Sở Giao thông vận tải, việc xén bớt dải phân cách cứng giữa đường, mở rộng làn đường sẽ giúp hạn chế ùn tắc giao thông.

Tùng Nguyễn

Theo tin247

Chuyên đề: ,

Chưa có ý kiến... bạn sẽ là người đầu tiên đưa ra ý kiến!

Ý kiến bạn đọc