Home » Thể thao » Điền kinh lấy bạc, TTVN hy vọng vàng
Chỉ là tấm HCB nhưng thành công của Trương Thanh Hằng ở cự ly 1500m nằm ngoài dự kiến của BHL. Thành tích của VĐV gốc TP.HCM này cũng thắp lên hy vọng vàng cho Đoàn TTVN dù chỉ còn 4 ngày thi đấu nữa ở phía trước.

Có tất cả 11 VĐV dự tranh cự ly 1500m nữ tại Asiad 16 và Trương Thanh Hằng chỉ được Đoàn TTVN, BHL đội tuyển điền kinh Việt Nam hướng đến với hy vọng có HCĐ giống như những gì Vũ Thị Hương đã gặt hái được tại cự ly 100m nữ một ngày trước đó.

Tuy nhiên, trên thực tế, khi bước vào thi đấu, Trương Thanh Hằng đã thể hiện được khả năng và phong độ ấn tượng nhờ việc phân phối sức hợp lý.

Trương Thanh Hằng (trái) lập kỳ tích. (Ảnh: Tuấn Anh)

Luôn duy trì sự có mặt trong tốp dẫn đầu ngay sau vạch xuất phát và đã có nước rút hoàn hảo khi bước vào chừng 20m chạy cuối, Thanh Hằng đã xen vào giữa hai VĐV Bahrain để trở thành người về đích thứ hai của cuộc thi chạy 1500m, chính thức giành tấm HCB đầu tiên cho điền kinh Việt Nam tại đấu trường Asiad.

Thành tích mà Trương Thanh Hằng đạt được là 4 phút 09 giây 58. Đây là kỷ lục cá nhân mới của Trương Thanh Hằng, đồng thời cũng phá luôn kỷ lục SEA Games mà chính cô đang nắm giữ. HCV ở cự ly này thuộc về Maryam (Bahrain, 4 phút 08 giây 25), HCĐ của một VĐV Bahrain khác, Mimi Belete.

Sau khi lên bục nhận huy chương bạc, Trương Thanh Hằng hồ hởi cho biết: “Đây là thành tích nằm ngoài dự kiến của em. Do phải gặp nhiều đối thủ mạnh nên BHL cũng như cá nhân em đã xác định đây là cự ly chạy bước đệm, giúp giải thoát sức ì trước khi tham dự cự ly chính là 800m. Em rất hạnh phúc và tự hào khi đạt thành tích tốt ở cự ly 1500m”.

Cũng trong môn điền kinh, đội nữ Việt Nam với thành tích 45 giây 12 đã giành quyền lọt vào thi đấu chung kết. Nguyễn Đình Cương thì không thành công, về cuối ở cự ly chạy 1500m nam vì gặp toàn các đối thủ mạnh.

Điểm sáng trong ngày thi đấu 23/11 của Đoàn TTVN chính là tấm HCB của Trương Thanh Hằng. Bên cạnh đó, việc đội tuyển cầu mây nữ thắng Trung Quốc, qua đó tìm lấy cơ hội đòi món nợ thua kình địch Thái Lan ở nội dung đội tuyển. Nếu đánh bại Thái Lan trong trận đấu cuối diễn ra chiều 24/11, cầu mây nữ Việt Nam sẽ có HCV ở nội dung đội tuyển.

Với 12 HCB, 12 HCĐ, Đoàn TTVN đang tạm xếp thứ 26 trên tổng số 45 QG dự Asiad 16.

ĐKVĐ Vũ Thị Nguyệt Ánh chính là niềm hy vọng vàng lớn nhất của TTVN thời điểm hiện tại.

Ngoài hy vọng huy chương đến từ điền kinh (các cự ly 200m nữ, 800m nam, nữ tiếp tục thi đấu trong ngày 24/11) và cầu mây, ở ngày thi đấu này, karatedo cũng chính thức nhập cuộc.

Sau khi Hoàng Ngân chấn thương không thể tham dự Asiad 16, hy vọng HCV lớn nhất của đội tuyển karatedo Việt Nam đặt vào Vũ Nguyệt Ánh ở hạng 50kg nữ, kumite.

12h00 trưa nay, Nguyệt Ánh sẽ vào cuộc với trận đấu tại vòng 1/18 gặp đối thủ Iran, Ghasemi và nếu thắng cô sẽ giành quyền đi tiếp vào tứ kết, bán kết rồi chung kết. Nguyệt Ánh đang là ĐKVĐ, niềm hy vọng vàng lớn nhất của Đoàn TTVN ở thời điểm hiện tại.

Đội tuyển điền kinh sau khởi đầu thành công với tấm HCB và HCĐ cũng sẽ bước vào ngày thi đấu cao điểm với các nội dung tiếp tục được chờ đợi sẽ mang về huy chương là 200m (Vũ Thị Hương), 800m (Trương Thanh Hằng) và nội dung 10 môn phối hợp của Vũ Văn Huyện. Nguyễn Đình Cương sẽ tham dự ở nội dung 800m vòng loại, Nguyễn Thị Bắc tham dự 400m vượt rào vòng loại.

Lịch thi đấu ngày 24/11 của Đoàn TTVN

8h30: Bắn cung: Vòng 1/16 đơn nam: Đào Trọng Kiên/Tarundeep Rai (Ấn Độ)

14h00: Cờ vua đồng đội nam, nữ: ván 7

12h00 karate: Vòng 1/8 hạng 50 kg nữ: Vũ Thị Nguyệt Ánh/Kal Laskou Ghasemi (Iran)

12h06: Vòng 1/8 hạng 55kg: Nguyễn Hoàng Hiệp/Puvaneswa Ramasamy (Malaysia)

13h00& 17h00: Nhảy cầu

15h00: Cầu mây đội tuyển nữ: Việt Nam/Thái Lan

16h35: Vòng loại 200m nữ: Vũ Thị Hương

17h32: Vòng loại 800m nữ: Trương Thanh Hằng

17h50: Vòng loại 800m nam: Nguyễn Đình Cương…

Nguồn: VTCNews, kinhtenongthon.com.vn

Chuyên đề: ,

Chưa có ý kiến... bạn sẽ là người đầu tiên đưa ra ý kiến!

Ý kiến bạn đọc