Home » Kinh doanh » Năm 2011, đồng USD sẽ là đồng tiền yếu nhất trên thế giới
Đồng USD có thể hạ xuống dưới mốc 75 yên/USD vào năm 2011 và trở thành đồng tiền yếu nhất trên thế giới do chương trình nới lỏng định lượng của FED.

Theo dự báo của JP Morgan Chase, đồng USD có thể hạ xuống dưới mốc 75 yên/USD vào năm 2011 và trở thành đồng tiền yếu nhất trên thế giới do chương trình nới lỏng định lượng của FED.

Ông Tohru Sasaki, trưởng bộ phận nghiên cứu về lãi suất và tỷ giá tại ngân hàng lớn thứ 2 tại Mỹ tính theo tài sản, cho rằng Ngân hàng Trung ương Mỹ, cùng với Ngân hàng Trung ương Nhật và châu Âu, sẽ tiếp tục duy trì lãi suất ở mức thấp kỷ lục để cố gắng kích thích kinh tế tăng trưởng.

Ngoài ra, ông dự báo các nhà hoạch định chính sách kinh tế Mỹ sẽ tiếp tục đưa ra thêm nhiều biện pháp mới sau chương trình 600 tỷ USD tùy theo tình hình lạm phát và thị trường lao động.

Ông chỉ ra: “Nước Mỹ có thâm hụt tài khoản vãng lai lớn nhất thế giới nhưng lại duy trì lãi suất ở mức thấp gần 0%. Đồng USD không thể tránh được việc trở thành đồng tiền yếu nhất thế giới.”

Theo ông Sasaki, nước Mỹ chưa cần thiết phải vội vàng thắt chặt chính sách tiền tệ và việc chính sách nới lỏng kéo dài sẽ không tạo ra áp lực lạm phát khi bảng cân đối kế toán của các ngân hàng và người tiêu dùng vẫn chịu ảnh hưởng tồi tệ từ khủng hoảng tài chính toàn cầu.

Ông Sasaki dự báo kinh tế thế giới nhiều khả năng sẽ tăng trưởng 3% trong năm sau khi thanh khoản của các Ngân hàng Trung ương dồi dào. Kịch bản từ đầu năm 2002 đến cuối 2004 sẽ lặp lại khi tâm lý chuộng rủi ro tăng lên, cổ phiếu và giá hàng hóa lên mạnh còn đồng USD hạ giá 25%.

Trưởng bộ phận nghiên cứu tại JP Morgan Chase khẳng định đồng yên cũng sẽ đi xuống so với các đồng tiền lớn khác và chính sách nới lỏng tiền tệ tại Mỹ, Nhật và châu Âu sẽ mang tính hỗ trợ quan trọng đối với đà phục hồi của kinh tế toàn cầu.

Theo Ngọc Diệp

cafef

Chuyên đề: , ,

Chưa có ý kiến... bạn sẽ là người đầu tiên đưa ra ý kiến!

Ý kiến bạn đọc