Home » Xã hội » Thủy điện tăng xả lũ gây cơn hồng thủy
Sáng qua, các hồ thủy điện Sông Hinh, sông Ba Hạ và K’rông H’năng ở Phú Yên lại tăng tổng lưu lượng xả lũ lên hơn 6.000 m3 một giây. Nước các sông dâng cao, nhiều khu dân cư bị lũ phong tỏa.

Sáng nay nhiều vùng ở Phú Yên bị lũ gây ngập úng. Nước tràn vào nội thành thành phố Tuy Hòa, nhiều tuyến đường bị nước nhấn chìm đến gần một mét. Nguyên nhân gây ngập nặng là do thủy điện xả lũ kết hợp với mưa lớn.

Ông Nguyễn Vũ Hành, thường trực Ban chỉ huy phòng chống lụt bão tìm kiến cứu nạn huyện Tuy An cho biết, nước sông Kỳ Lộ dâng cao trở lại kết hợp nước mưa. Từ hôm qua, tuyến đường đi An Định, An Nghiệp, An Xuân đoạn qua cầu Cây Cam bị ngập, tiếp tục chia cắt giao thông về các xã trên. Nhiều diện tích lúa vụ 10-12 thuộc các xã An Dân, An Thạch, An Hiệp, An Hòa nước vừa mới rút chưa kịp hồi phục nay lại bị ngập sâu, khả năng hư hại hoàn toàn.

Cầu Lò Gốm tiếp tục bị chìm trong lũ, chia cắt giao thông về các xã An Ninh Đông, An Ninh Tây và An Thạch (huyện Tuy An).

Cầu Lò Gốm tiếp tục bị chìm trong lũ, chia cắt giao thông về các xã An Ninh Đông, An Ninh Tây và An Thạch (huyện Tuy An).

Ở huyện Đồng Xuân, theo ông Nguyễn Lý Nguyên, Trưởng ban phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn huyện, tối 8/11 nước sông Kỳ Lộ lên nhanh, làm ngập La Hai và tiếp tục chia cắt xã Xuân Sơn Bắc tại tràn Sông Cô. Ở phía tây huyện Đồng Xuân, cầu Suối Ré, xã Xuân Quang 3 sau một ngày nước rút hiện đã ngập trở lại. Ngoài ra, các vị trí như cầu Suối Tía đoạn qua xã Xuân Phước cũng bị nước nhấn chìm, gây ách tắc giao thông xã Xuân Quang 1 và Phú Mỡ.

Đêm 8/11, người dân Tuy Hòa chịu cảnh chân ngập nước, đầu đội mưa do thủy điện xả lũ và mưa to. Ảnh: Thiên Lý

Tại huyện Tây Hòa, đêm qua khu vực thượng nguồn sông Bánh Lái có mưa rất to. Sáng nay nước lũ từ thượng nguồn đổ về mạnh làm cho mực nước sông Bánh Lái khu vực các xã Hòa Mỹ Tây, Hòa Thịnh dâng nhanh. Nước lũ tràn qua một số con đường, cầu tràn ở thôn Mỹ Thành, Hòa Mỹ Tây. Các cầu Bến Nhiễu, Bến Trâu và cầu tràn đi các thôn Quảng Mỹ và Thạnh Phú đã ngập sâu gần từ 0,5 đến 0,8m, nước chảy xiết, chia cắt giao thông.

Chủ tịch UBND xã Hòa Mỹ Tây ông Phạm Văn Dũng cho biết: “Hiện tại trời tiếp tục mưa lớn, nước lũ về nhanh, gây ngập ở phân trường Tiểu Học Số 1, thôn Mỹ Thành. Địa phương cho học sinh nghỉ học, bố trí lực lượng đưa các em về nhà an toàn và tổ chức ứng trực tại các điểm ngập sâu, nước chảy xiết, sẵn sàng tham gia ứng cứu, sơ tán dân khi cần thiết”.

Còn tại xã Hòa Thịnh, nước lũ dâng lên sáng nay đã làm ngập cầu Bến Củi. Một số vùng trũng thấp ven sông Bánh Lái như Mỹ Cảnh, Mỹ Lâm, Cảnh Tịnh, Phú Hữu, Mỹ Thành… nước đợt lũ đầu tháng chưa rút hết, hôm nay mưa lớn và nước lũ từ thượng nguồn sông Bánh Lái tiếp tục gây chia cắt, ách tắc giao thông.

Phó trưởng Ban chỉ huy phòng chống lụt bão huyện Tây Hòa, ông Nguyễn Hữu Pháp cho biết, từ 9/11 các xã như Hòa Thịnh, Hòa Mỹ Tây, Hòa Mỹ Đông đồng loạt cho học sinh tiểu học và trung học cơ sở nghỉ để đảm bảo an toàn.

8h sáng 9/11, các hồ thủy điện tại Phú Yên tiếp tục xả lũ với tổng lưu lượng 6.400 m3 một giây. Trong đó mỗi giây hồ sông Ba Hạ xả 4.400 m3, hồ thủy điện Sông Hinh xả 2.000 m3. Thủy điện xả lũ khiến mực nước trên các sông tại Phú Yên dâng cao. Sông Kỳ Lộ tại Hà Bằng lên đến 9,45m; Sông Ba tại Củng Sơn là 33,98m; tại Phú Lâm là 3,69m. Mực nước này đang xấp xỉ mức báo động 3.

Trên thực tế, từ chiều 8/11, các hồ thủy điện đã xả lũ và tăng dần lưu lượng đến sáng nay. Trong đó, sáng hôm qua hồ thủy điện Sông Hinh và sông Ba Hạ đồng thời xả lũ với tổng lưu lượng gần 1.500 m3 một giây, tăng khoảng 400 m3 so với ngày hôm trước. Đến 15h chiều cùng ngày, do thượng nguồn có mưa lớn, nước về các hồ nhiều nên thủy điện tiếp tục tăng lưu lượng xả lũ.

Dự báo của Trung tâm khí tượng thủy văn Trung ương, thượng nguồn và hạ du Nam Trung bộ tiếp tục có mưa rất to. Dự kiến hôm nay lũ trên sông Ba sẽ đạt đỉnh.

Ly Kha – Thiên Lý

Theo VnEpress


Chưa có ý kiến... bạn sẽ là người đầu tiên đưa ra ý kiến!

Ý kiến bạn đọc