Home » Xã hội » Hà Tĩnh, Quảng Bình: Mưa lớn, thủy điện xả nước, lũ trên các sông tiếp tục dâng cao

Mưa lớn suốt 2 ngày qua từ Hà Tĩnh đến Quảng Bình khiến nhiều huyện bị ngập chìm trong nước, nhiều thôn xóm bị cô lập.

lu-lut-huong-khe

4.000 nghìn học sinh ở huyện Hương Khê đã phải nghỉ học sáng 31/10 do trường bị nước lũ chia cắt. Ảnh: Đ.H – vnexpress.net

Mưa lớn kết hợp thủy điện Hố Hô xả lũ, nhiều huyện tại Hà Tĩnh ngập chìm trong nước lớn

Nhiều hộ dân tại Kỳ Anh (Hà Tĩnh) bị ngập sâu 1m, các tuyến đường giao thông chính ngập chìm trong biển nước khiến nhiều thôn xóm bị cô lập.

Quốc lộ 1A đoạn qua các xã Kỳ Thư, Kỳ Văn (huyện Kỳ Anh) bị ngập sâu nửa mét. Ông Lê Văn Trọng, Trưởng phòng Nông nghiệp huyện Kỳ Anh cho báo chí biết: Toàn huyện có hơn 180 hộ dân ngập sâu khoảng một mét. Các gia đình phải sơ tán tài sản, gia súc, gia cầm để phòng nước lũ lên cao. Hơn 21.000 học sinh phải nghỉ học.

Tại huyện Hương Khê, mưa lớn những ngày qua kết hợp với nước từ thượng nguồn sông Ngàn Sâu đổ về khiến toàn huyện bị ngập trong nước, mực nước sâu hơn 1m. Người dân phải đi lại bằng thuyền, 4.000 học sinh nghỉ học.

Ông Lê Ngọc Huấn, Chủ tịch huyện Hương Khê cho VTV biết: Hiện mưa lũ đã gây ngập lụt nhiều xã. Hai xã Phương Mỹ, Phương Điền và một phần của xã Hương Giang, Hà Linh đã bị cô lập trở lại.

Trong lúc mưa lớn thủy điện Hố Hô lại xả nước. Ông Vũ Mạnh Hùng, giám đốc Công ty Cổ phần thủy điện Hồ Bốn – chủ đầu tư thủy điện Hố Hô cho báo Tuổi trẻ biết: Từ ngày 28-10 thủy điện Hố Hô bắt đầu điều tiết nước trong hồ để ứng phó với mưa lũ. Đêm 29-10, đỉnh lũ về hồ gần 600m3/s, thủy điện đã xả gần 300m3/s, sau đó tăng lên 400m3/s.

Tại huyện Cẩm Xuyên, mưa lớn gây ngập nhiều hộ dân ở xã Cẩm Thành.

Mưa lớn tại Quảng Bình, lũ trên các sông tiếp tục dâng cao

Quảng Bình cũng chịu cơn mưa suốt 2 ngày liền, nước sông Gianh dâng lên khiến 500 hộ dân xunh quanh bị ngập sâu đến 1m.

Lượng mưa trung bình ở Quảng Bình là 150-220mm. Một số nơi có lượng mua lớn hơn như Đồng Tâm 248 mm, Tân Mỹ 247mm, Quảng Minh 234mm.

Đài Khí tượng Quảng Bình cho biết nước sông Gianh ở Mai Hóa đã lên mức 6,2 m. Tại xã Văn Hóa (huyện Tuyên Hóa) có hơn 1.000 nhà dân trong xã đã bị ngập nước, các xã khác tại huyện Tuyên Hóa đều bị ngập, các trục đường chính tại xã Mai Hóa đã bị ngập trên 1m.  

Theo dự báo từ Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương, lũ trên sông Ngàn Sâu, Ngàn Phố, sông Gianh và trên sông Kiến Giang tiếp tục lên gây lũ lụt nghiêm trọng tại các huyện Hương Sơn, Hương Khê, Vũ Quang, Cẩm Xuyên, Đức Thọ (Hà Tĩnh); Minh Hóa, Tuyên Hóa, Bố Trạch, Quảng Trạch, thị xã Ba Đồn (Quảng Bình) với độ sâu ngập khoảng 1-2,5m.

Ngọn Hải Đăng

Theo daikynguyenvn.com

Chuyên đề: ,

Chưa có ý kiến... bạn sẽ là người đầu tiên đưa ra ý kiến!

Ý kiến bạn đọc