Home » Thể thao » Barca phá hàng loạt kỷ lục tại Liga
Trận thắng Malaga 4-1 tối chủ nhật không chỉ đem lại vị trí dẫn đầu giai đoạn lượt đi cho Barca. Nó còn giúp thầy trò HLV Guardiola phá hai kỷ lục của chính họ và một của Real.
Barca đang có cơ hội lớn bảo vệ thành công chức vô địch.
Barca đang có cơ hội lớn bảo vệ thành công chức vô địch.

Lần thứ ba liên tục Barca giành được vị trí dẫn đầu giai đoạn lượt đi tại Liga. Trong hai lần trước – mùa 2008-2009 và 2009-2010, Barca đều giữ vững lợi thế đó để đoạt chức vô địch.

Tổng cộng đội bóng xứ Catalan đã có 21 lần dẫn đầu giai đoạn lượt đi. Một nửa số trước đó đều kết thúc bằng ngôi quán quân.

Không chỉ đem lại vị trí dẫn đầu, trận thắng tối chủ nhật giúp thầy trò HLV Pep Guardiola phá ba kỷ lục: 52 điểm – số điểm nhiều nhất giai đoạn lượt đi (vượt qua kỷ lục cũ Barca lập trong mùa đầu tiên Guardiola làm HLV), 28 trận liên tục bất bại trên mọi đấu trường (kỷ lục cũ Barca lập là 27 trận trong mùa bóng 1973-1974) và 17 trận thắng – số trận thắng nhiều nhất giai đoạn lượt đi (phá kỷ lục 16 trận của Real Madrid mùa 1960-1961).

“Giành 52 điểm trong 19 trận (17 thắng, 1 hòa, 1 thua) là một phép lạ thật sự”, Zubizarreta, Giám đốc thể thao của Barca, đánh giá.

Barca hiện chiếm ưu thế thấy rõ trên bảng xếp hạng Liga. Nhưng Real cũng có quyền hy vọng. Trong 79 giải lần trước, có 38 đội không dẫn đầu giai đoạn lượt đi đoạt chức vô địch sau đó.

Hiện Real kém Barca 4 điểm sau 19 vòng. Hai đội còn một trận đối đầu trực tiếp, tại sân Bernabeu của Real.

La Liga 2010-11

Theo vnexpress

Chuyên đề: ,

Chưa có ý kiến... bạn sẽ là người đầu tiên đưa ra ý kiến!

Ý kiến bạn đọc