Home » Thời nay, Văn hóa » Hoa hậu trẻ nhất lịch sử Mỹ
Teresa Scanlan trở thành Hoa hậu Mỹ thứ 90 trong đêm chung kết diễn ra hai tiếng đồng hồ tại Las Vegas, Mỹ tối 15/1, khi mới 17 tuổi.


Hoa hậu Mỹ lần thứ 90
Tân hoa hậu Mỹ Teresa Scanlan.

Teresa Scanlan là người đẹp đại diện cho bang Nebraska khi chiến thắng trong cuộc thi Miss Nebraska vào tháng 6/2010. Trước đó, cô gái sinh năm 1993 đã tốt nghiệp Trung học sớm nhờ vào việc học chăm chỉ gấp đôi những người bạn khác. Tuy nhiên, cô chưa tiếp tục học đại học mà muốn giành 1 năm để theo đuổi nghĩa vụ hoa hậu bang.

Hoa hậu Mỹ lần thứ 90
Các cô gái tham gia dự thi Hoa hậu Mỹ lần thứ 90.

Tại cuộc thi Hoa hậu Mỹ, Teresa Scanlan đã vượt qua 52 đối thủ đến từ các bang và đặc khu khác của xứ sở cờ hoa. Với chiến thắng này, Teresa nhận được vương miện và giải thưởng trị giá 50.000 USD (khoảng 950 triệu đồng). Chia sẻ về nhiệm vụ của mình trong một năm tại vị, Teresa Scanlan cho biết, cô sẽ đi khắp nước Mỹ nói chuyện về sự ảnh hưởng của việc rối loạn ăn uống đối với thế hệ trẻ.

Á hậu thứ nhất là Miss Arkansas – Alyse Eady với giải thưởng 25.000USD. Người về thứ ba Miss Hawaii – Jalee Fuselier nhận 20.000 USD.

N.T.

Theo vnexpress


Chưa có ý kiến... bạn sẽ là người đầu tiên đưa ra ý kiến!

Ý kiến bạn đọc