Home » Kinh doanh » Viettel ‘hạ nhiệt’ với cuộc đua trăm nghìn tỷ đồng
Vượt qua Viettel trong cuộc đua 100.000 tỷ đồng năm 2010, VNPT vẫn tiếp tục đặt kế hoạch táo bạo khi nâng con số doanh thu năm nay lên 130.000 tỷ đồng. Viettel lần đầu tiên chỉ đưa ra mục tiêu khiêm tốn là 109.000 tỷ.

Dù nhận định thị trường viễn thông Việt Nam đang bước vào giai đoạn bão hòa, cạnh tranh giữa các doanh nghiệp sẽ khốc liệt hơn song Tập đoàn Bưu chính Viễn thông (VNPT) vẫn duy trì mức tăng trưởng kế hoạch doanh thu ở mức cao. Năm 2011, VNPT đặt kế hoạch doanh thu tăng 28% so với năm 2010, tương đương với 130.000 tỷ đồng. Trong đó, lợi nhuận đạt 11.800 tỷ đồng, nộp ngân sách Nhà nước từ 8.450 tỷ đồng trở lên.

Năm 2010, Viettel đạt doanh thu 91.000 tỷ đồng, còn VNPT đạt 101.000 tỷ đồng. Ảnh: Hoàng Hà.

Trước đó, VNPT đặt mục tiêu doanh thu năm 2011 chỉ khoảng 120.000 tỷ đồng. Nhưng khi Viettel “bóng gió” về kế hoạch doanh thu tham vọng 130.000 tỷ đồng, VNPT đã điều chỉnh tăng thêm 10.000 tỷ đồng.

Lãnh đạo VNPT cho hay mục tiêu mà tập đoàn đề ra trong năm 2011 là tiếp tục giữ vị trí số 1 trên thị trường trong việc cung cấp các dịch vụ viễn thông công nghệ thông tin tại thị trường Việt Nam. Vị trí này từng bị Viettel “dọa” soán ngôi trong năm 2010.

Còn Viettel, năm 2011, tập đoàn này chỉ đặt mục tiêu doanh thu 109.000 tỷ đồng, thấp hơn 21.000 tỷ đồng so với con số của 130.000 tỷ đồng của VNPT. Viettel cho biết, nguồn thu mà hãng này có được trong năm 2011 chủ yếu từ dịch vụ viễn thông di động, đầu tư nước ngoài và sản xuất thiết bị đầu cuối.

Năm 2010, doanh thu tại thị trường Campuchia của Viettel đạt 161 triệu USD, tăng 2,8 lần so với năm 2009; tại Lào là gần 61 triệu USD, tăng 4,5 lần. Tập đoàn này đang tiếp tục mở rộng đầu tư sang các thị trường mới xa hơn và khó khăn hơn như Haiti (châu Mỹ) và Mozambique (châu Phi).

Tuy nhiên, sau một năm chạy đua “ngôi vương”, Viettel đã tư duy thực tế hơn khi hạ mục tiêu xuống mức có thể phấn đầu được. Trong khi đó, VNPT vẫn khẳng định vị trí số 1, và quyết tâm đặt mục tiêu doanh số kỳ vọng, cao hơn đối thủ vài chục nghìn tỷ đồng.

Cuộc đua 100.000 tỷ đồng được 2 ông lớn viễn thông VNPT và Viettel khởi tranh từ đầu năm 2010. Liên tiếp trong những ngày đầu năm, cả 2 doanh nghiệp này đều điều chỉnh mục tiêu từ 94.000 tỷ đồng lên 96.000 tỷ đồng. Rồi hai đại gia viễn thông chốt lại con số doanh thu khi kết thúc tài khóa 2010 sẽ đạt 100.000 tỷ đồng.

Tuy nhiên, với doanh thu chỉ đạt trên 91.000 tỷ đồng, năm 2010, Viettel là doanh nghiệp về nhì so với hơn 101.000 tỷ đồng doanh thu, nộp ngân sách Nhà nước 7.855 tỷ đồng mà VNPT công bố cuối tháng 12/2010.

Giới chuyên gia nhìn nhận sau cú về nhì, mục tiêu doanh thu của Viettel đưa ra có vẻ sát với tình hình thực tế của thị trường hơn chứ không phải chuyện “con gà tức nhau tiếng gáy” giữa 2 ông lớn trên thị trường viễn thông. Tuy nhiên, một chuyên gia khá am hiểu về thị trường viễn thông nhận xét, phấn đấu đạt ngưỡng doanh thu 130.000 tỷ đồng thậm chí 150.000 tỷ đồng trên thực tế không quá khó đối với hai hãng viễn thông VNPT và Viettel. Vấn đề là hiệu quả kinh doanh và lợi nhuận mà 2 ông lớn này đạt được như thế nào trong năm 2011 – thị trường viễn thông được nhận định là vào sâu giai đoạn bão hòa.

Hồng Anh

Theo vnexpress

Chuyên đề:

Chưa có ý kiến... bạn sẽ là người đầu tiên đưa ra ý kiến!

Ý kiến bạn đọc