Home » Kinh doanh » Chợ đôla ở Hà Nội ngừng hoạt động
Chợ đen đôla ở Hà Nội ngừng giao dịch mấy ngày nay trong khi có tin chính quyền siết chặt quản lý hoạt động mua bán ngoại tệ.

Được biết từ hôm thứ Hai 07/03, chợ buôn bán ngoại tệ đã lâm vào tình trạng án binh bất động.

img24

Có bình luận nói việc này xảy ra sau khi Thứ trưởng Công an Phạm Quý Ngọ ra chỉ thị cho Tổng cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm rà soát thị trường vàng, ngoại tệ và các đại lý thu đổi ngoại tệ.

Đây được cho là một trong các biện pháp chống lạm phát và nâng cao lòng tin vào tiền đồng.

Phố Hà Trung, một trong những nơi hoạt động đôla chợ đen diễn ra sôi nổi, đã vắng lặng từ trưa thứ Hai.

Một số cửa hàng vàng, thông thường cũng nơi mua bán ngoại tệ, cho hay họ ngừng giao dịch vì “sợ công an”.

Trước khi có hiện tượng này, giá đôla chợ đen vào khoảng 21.600 đồng/USD, cao hơn tỷ giá chính thức của Ngân hàng Nhà nước.

Thứ Ba 08/03, Ngân hàng Nhà nước cũng ra quyết định tăng lãi suất cho vay. Đây là lần tăng thứ ba kể từ 7/02 tới nay.

Lãi suất tái cấp vốn, lãi suất tái chiết khấu… đồng loạt được điều chỉnh tăng thêm 1% lên 12%

Thao túng thị trường

Báo Công an Nhân dân cho hay tại Hội nghị quán triệt, nhà chức trách nói sẽ triển khai thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP và Công điện số 89/BCA-C41 của Bộ Công an để chống việc họ gọi là ’thao túng thị trường’.

Trung tướng Phạm Quý Ngọ, Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu và yêu cầu:

“Tổng cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm, nhất là Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm kinh tế phối hợp lực lượng an ninh và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tập trung rà soát đấu tranh làm rõ, xử lý các hành vi thao túng thị trường vàng, ngoại tệ, các mặt hàng chiến lược, các đại lý thu đổi ngoại tệ trái phép hoặc hoạt động không đúng những quy định trong giấy phép; các hành vi quảng cáo niêm yết giá, thanh toán việc mua bán hàng hóa trong nước bằng ngoại tệ trái với quy định Chính phủ”.

Đây là lý do khiến các doanh thương tạm ngừng hoạt động.

Một cửa hàng vàng ở Hà Nội

Các cửa hàng vàng cũng là nơi giao dịch ngoại tệ

Cho tới thứ Tư 09/03 vẫn chưa thể mua bán đôla tại chợ đen.

Cùng với việc kiểm soát các đại lý mua bán ngoại tệ, chính quyền còn đưa ra một số biện pháp khác nhằm giảm lạm phát.

Tháng trước, Ngân hàng Nhà nước đã phá giá tiền đồng và siết chặt chính sách tiền tệ.

Trong những năm gần đây, chính sách giữ lãi suất thấp và hỗ trợ vốn vay nhằm thúc đẩy tăng trưởng đã khiến lạm phát tăng cao hơn.

Tỷ lệ lạm phát tháng Hai là 12,3%, cao nhất trong hai năm nay.

Quyết định tăng lãi suất hôm thứ Ba khiến một số phân tích gia cảm thấy khó hiểu.

Mark Hildebrandt thuộc ngân hàng JP Morgan Chase trong một thư gửi khách hàng viết: “Thị trường không trông đợi quyết định này, và cũng chưa thấy có giải thích gì”.

Ông Hilderbrandt nói các chính sách cần phải minh bạch hơn.

“Cải tiến việc giải thích hệ thống chính sách, các quyết định và lý do sẽ là cách thức tốt để tăng lòng tin trên thị trường.”

Còn ông Nguyễn Gia Định – Tổng giám đốc NH Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank) – được báo chí trong nước trích lời thì cho rằng đợt tăng giá trong nước vừa qua tạo tâm lý “bảo toàn đồng vốn” trong dân chúng:

“Việc giá cả, chỉ số tiêu dùng trong nước từ đầu năm đến nay tăng cao đã tạo cho người dân tâm lý muốn bảo toàn đồng vốn nên chuyển từ giữ tiền đồng sang USD,”

Ngoài ra, ông Định cũng lưu ý rằng các doanh nghiệp xuất nhập khẩu thì muốn giữ USD để thanh toán sau này.

Theo bbc

Chuyên đề: ,

Chưa có ý kiến... bạn sẽ là người đầu tiên đưa ra ý kiến!

Ý kiến bạn đọc