Home » Thế giới » Hải quân Nga tập trận
Hạm đội phía bắc của Nga tổ chức một cuộc tận trận quy mô lớn trên biển Barents hôm qua, trong đó có sự tham gia của các tàu chiến, tàu ngầm, phi cơ chiến đấu và tên lửa.


Đội tàu Kola Flotilla thuộc hạm đội phía bắc Nga tổ chức cuộc tập trận quy mô lớn trên biển Barents hôm qua. Trong ảnh: các thủy thủ trên tàu chiến chống tàu ngầm Severomorsk.

Đội tàu Kola Flotilla thuộc Hạm đội phía bắc Nga tham gia vào mộc cuộc chiến giả định trên biển Barents. Trong ảnh: các thủy thủ trên tàu chiến chống tàu ngầm Severomorsk.

Trong cuộc diễn tập, các tàu chiến bắn pháo thật, thực hiện các bài tập di chuyển, hợp tác với các đơn vị hải quân trên không và định vị phá hủy tàu ngầm của địch.

Trong cuộc diễn tập, các tàu chiến bắn pháo thật, thực hiện các bài tập di chuyển, hợp tác với các đơn vị hải quân trên không và định vị phá hủy tàu ngầm của địch.

Cuộc chiến giả định được chỉ huy từ tàu chiến chống tàu ngầm Kulakov. Trong ảnh: các thủy thủ đang vận hành hệ thống cản phá radar.

Cuộc chiến giả định được chỉ huy từ tàu chiến chống tàu ngầm Phó đô đốc Kulakov. Trong ảnh: các thủy thủ đang vận hành hệ thống cản phá radar.

Theo kịch bản cuộc tập trận, các tàu chiến lần lượt ra biển sau khi các đơn vị dò bom đã dọn sạch đường đi.

Theo kịch bản cuộc tập trận, các tàu chiến lần lượt ra biển sau khi các đơn vị dò bom đã dọn sạch đường đi.

Sau đó các con tàu gia nhập với phi đội chiến đấu để định vị và phá hủy tàu ngầm của địch. Trong ảnh: Tuần dương hạm tên lửa dẫn Pyotr Veliky (trái) và tàu chiến chống tàu ngầm Đô đốc Levchenko thả neo tại vũng tàu.

Sau đó các con tàu phối hợp với phi đội chiến đấu để định vị và phá hủy tàu ngầm của địch. Trong ảnh: Tuần dương hạm có tên lửa dẫn đường Pyotr Veliky (trái) và tàu chống ngầm Đô đốc Levchenko thả neo tại vũng tàu.

Hai trực thăng Kamov Ka-27 Helix và một phi cơ tuần tra vùng biển Ilyushin Il-38 May sẽ trợ giúp định vị tàu ngầm. Trong ảnh: trực thăng Helix thả phao sonar VGS-3 để phát hiện tàu ngầm.

Hai trực thăng Kamov Ka-27 Helix và một phi cơ tuần tra vùng biển Ilyushin Il-38 May sẽ trợ giúp định vị tàu ngầm. Trong ảnh: trực thăng Helix thả phao sonar VGS-3 để phát hiện tàu ngầm.

Sau đó tàu ngầm của địch sẽ bị phá hủy bởi 8 loạt bom phóng ra từ tàu chiến Kulakov. Trong ảnh: thủy thủ tàu Kulakov điều khiển màn hình radar.

Sau đó tàu ngầm của địch sẽ bị phá hủy bởi 8 loạt bom phóng ra từ tàu chiến Kulakov. Trong ảnh: thủy thủ tàu Kulakov điều khiển màn hình radar.

Tiếp đến, một tàu chiến chống tàu ngầm và hai tàu đuổi tàu ngầm sẽ bắn vào mục tiêu có dấu hiệu của tàu chiến địch. Trong ảnh: tàu đuổi tàu ngầm MPK-203 Yunga.

Tiếp đến, một tàu chiến chống tàu ngầm và hai tàu truy đuổi tàu ngầm sẽ bắn vào các mục tiêu trên tàu chiến của địch. Trong ảnh: tàu truy đuổi tàu ngầm MPK-203 Yunga.

Tàu chiến chống tàu ngầm Severomorsk bắn mục tiêu từ khẩu pháo một nòng AK-100.

Tàu chống tàu ngầm Severomorsk bắn mục tiêu từ khẩu pháo một nòng AK-100.

Trong khi chở về các, các tàu chiến của đội quân Kola Flotilla bị hai chiến đấu cơ Sukhoi Su-33 Flanker-D tấn công. Trong ảnh: máy bay chiến đấu Sukhoi Su-33 Flanker-D cất cánh từ sân bay để tham chiến.

Trong khi trở về cảng, các tàu chiến của đội quân Kola Flotilla bị hai chiến đấu cơ Sukhoi Su-33 Flanker-D tấn công. Trong ảnh: máy bay chiến đấu Sukhoi Su-33 Flanker-D cất cánh từ sân bay để tham chiến.

Các phi cơ chiến đấu này sẽ bị tiêu diệt bởi một cỗ pháo tự động 6 nòng AK-630.

Các phi cơ chiến đấu này sẽ bị tiêu diệt bởi một cỗ pháo tự động 6 nòng AK-630.

Song Minh (Ảnh: Ria Novosti)

Theo vnexpress


Chưa có ý kiến... bạn sẽ là người đầu tiên đưa ra ý kiến!

Ý kiến bạn đọc