Home » Xã hội » Cháy chợ lúc rạng sáng, thiệt hại 5 tỷ đồng
Nửa đêm, lửa bốc cháy ở khu chợ sầm uất của tỉnh Kiên Giang. Phương tiện chữa cháy tại chỗ quá thô sơ nên 9 nhà và gian hàng bị thiêu rụi.

Rạng sáng 4/4 tiểu thương chợ Thứ Ba ở thị trấn Thứ Ba, huyện An Biên (Kiên Giang) vô cùng hoảng loạn khi lửa bùng phát.

9 căn nhà và kiot đã bị thiêu rụi. Ảnh: Thiên Phước.
9 căn nhà và gian hàng đã bị thiêu rụi. Ảnh: Thiên Phước.

Thượng tá Nguyễn Đình Hậu – Trưởng phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn Công an tỉnh Kiên Giang cho biết, Công an huyện An Biên chỉ có hai máy bơm chữa cháy không đủ sức khống chế ngọn lửa. Ngay lập tức, 30 cảnh sát cùng 3 xe và 5 máy bơm được công an tỉnh điều xuống hiện trường. Tuy nhiên, do nhà với gian hàng liền kề nhau nên khi lực lượng chuyên nghiệp đến nơi thì lửa đã cháy đến căn thứ tám.

Sau hơn một giờ chữa cháy, ngọn lửa cơ bản được khống chế và đến 4h sáng thì được dập tắt hoàn toàn. Qua điều tra ban đầu, nơi phát hỏa là cửa hàng kinh doanh điện thoại di động Chí Toàn rồi cháy sang các căn hộ lân cận, thiêu rụi 9 nhà và ki ốt, thiệt hại ước khoảng 5 tỷ đồng.

Thượng tá Hậu nhận định, có khả năng nguyên nhân cháy là do chập điện.

Thiên Phước

Theo vnexpress

Chuyên đề: ,

Chưa có ý kiến... bạn sẽ là người đầu tiên đưa ra ý kiến!

Ý kiến bạn đọc