Home » Kinh doanh » Đến lượt Bộ Công Thương bác tin đồn tăng giá xăng
Sau khi Bộ Tài chính bác tin đồn xăng tăng giá, Bộ Công Thương cũng đưa ra thông điệp tương tự, đồng thời nêu hiện tượng đầu cơ ở một số cửa hàng bán lẻ.

Bộ Công Thương nêu rõ, thời gian gần đây liên tục xuất hiện các tin đồn thất thiệt về điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu. Lợi dụng tin đồn này, một số cửa hàng bán lẻ đã đóng cửa, giảm thời gian bán hàng nhằm đầu cơ trục lợi. Bộ Công Thương khẳng định, hiện chưa có chủ trương về điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu.

Cơ quan này yêu cầu, các thương nhân đầu mối xăng dầu chấn chỉnh hệ thống phân phối bao gồm cả hệ thống tổng đại lý, đại lý để bảo đảm cửa hàng bán lẻ xăng dầu đáp ứng đủ nhu cầu sử dụng cả về số lượng và chủng loại cho người dân. Các đơn vị ổn định mức dự trữ lưu thông xăng dầu tối thiểu cả về lượng và cơ cấu chủng loại, theo kế hoạch tiêu thụ đã được xác định hàng năm.

Thương nhân phải tổng hợp số liệu chủng loại bán cho địa bàn từng tỉnh, thành phố báo cáo với Bộ Công Thương và Sở Công Thương tỉnh, để điều hành, hoạt động kinh doanh xăng dầu. Chi cục quản lý thị trường kiểm tra, kiểm soát thị trường nhằm phát hiện các hành vi tăng giá, đầu cơ, găm hàng.

Trước đó, Hà Nội, TP HCM rộ lên tin xăng chuẩn bị lên 24.000 đồng một lít. Tuy nhiên, Bộ Tài chính tuyên bố chưa có quyết định điều chỉnh.

Hoàng Lan

Theo vnexpress

Chuyên đề: ,

Chưa có ý kiến... bạn sẽ là người đầu tiên đưa ra ý kiến!

Ý kiến bạn đọc