Home » Kinh doanh » Giá đôla trong ngân hàng tăng mạnh
Trưa nay, nhiều ngân hàng thương mại đồng loạt điều chỉnh mạnh giá mua và bán đôla Mỹ với mức tăng khoảng 100 đồng.

Tại Vietcombank, giá mua được nâng lên 20.600 đồng một USD, tăng 60 đồng so với hôm qua. Trong khi đó, giá bán ra tăng thêm 100 đồng, lên 20.700 đồng. Lúc 10h trưa, tại nhà băng này, giá thu mua đồng bạc xanh vẫn ở mức 20.555 đồng một USD, còn giá bán là 20.615 đồng.

Một số ngân hàng thương mại khác cũng liên tục điều chỉnh giá thu mua và giá bán với mức tăng lên khoảng vài chục đồng đến một trăm đồng so với trước. Ngân hàng Á Châu (ACB) tăng giá mua thêm 50 đồng so với sáng qua, lên 20.560 đồng. Ở chiều bán, ACB cũng tăng thêm 100 đồng lên 20.700 đồng, bằng Vietcombank.

Eximbank cũng tăng mạnh giá giao dịch USD trong trưa nay. Hiện tại, giá mua đôla của nhà băng này là 20.570 đồng, tăng 90 đồng; còn giá bán lên 20.700 đồng, tăng 105 đồng so với trưa nay.

Trong khi đó, tỷ giá bình quân liên ngân hàng vẫn không đổi trong 5 ngày gần đây, ở mức 20.618 đồng một đôla.

Trên thị trường tự do, giá mua bán USD đang cân bằng với ngân hàng. Chủ một tiệm vàng kiêm thu đổi đôla trên phố Hà Trung đầu giờ chiều nay báo giá mua bán đôla là 20.600 – 20.650 đồng một USD (mua vào- bán ra). So với ngân hàng, giá bán đôla tự do thấp hơn 50 đồng.

Tuệ Minh

Theo vnexpress

Chuyên đề: ,

Chưa có ý kiến... bạn sẽ là người đầu tiên đưa ra ý kiến!

Ý kiến bạn đọc