Home » Kinh doanh » Lên vùng cao mua đặc sản giá ‘bèo’
Chợ Bằng Giang (Cao Bằng) sáng nào cũng họp. Tại đây, có những món đặc sản do những người dân tộc H’Mông, Dao, Tày, Nùng, Lô Lô… trên núi mang xuống bán cho người thị xã và khách du lịch, với giá rẻ.
chợ
Chợ họp ven sông Bằng Giang (thị xã Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng) vào các buổi sáng hằng ngày
chợ
Mùa này, đặc sản tại chợ là mận tam hoa, mận cơm xanh, chín. So với giá bán 30.000 đồng tại Hà Nội, giá bán tại chợ này chỉ bằng một phần sáu, khoảng 5.000 đồng một kg
chợ
Chợ còn có khu bán đặc sản dúi rừng do người dân tộc bẫy được. Giá mỗi con dúi này chỉ 100.000-120.000 đồng
chợ
Trứng kiến giá 180.000 đồng một kg (chưa mặc cả) là thứ hàng không dễ mua được ở miền xuôi. Theo y học, trứng kiến có tác dụng bổ dưỡng, tăng cường sinh lực
chợ
Lá dóc diên lấy trên rừng dùng để đun nước gội đầu. Mỗi mớ lá này chỉ có giá khoảng 2.000 đồng
chợ
Lá dóc diên khô dùng đun nước tắm cho trẻ nhỏ giúp thanh nhiệt, chữa mẩn ngứa
Chợ
Đặc sản rau bò khai của các tỉnh Cao Bằng, Bắc Kạn. Loại rau này xào thịt bò ăn rất ngon và còn có tác dụng chữa viêm thận, viêm tiết niệu. Giá bán một mớ rau bò khai tại đây chỉ 3.000 đồng, trong khi về tới Hà Nội, loại rau này được rao bán với giá 9.000-15.000 đồng một mớ
chợ
Sáp ong rừng nguyên chất, giá 100.000 đồng một kg

Tuệ Minh

Theo vnexpress

Chuyên đề: , , ,

Chưa có ý kiến... bạn sẽ là người đầu tiên đưa ra ý kiến!

Ý kiến bạn đọc