Home » Kinh doanh » Đấu thầu tiếp 40.000 lượng vàng “Nhà nước”
Sáng 28/6, Ngân hàng Nhà nước sẽ tổ chức đấu thầu bán thêm 40.000 lượng vàng. Đây được xem là cơ hội cuối cùng để các tổ chức tín dụng mua đủ số vàng phải tất toán cho khách hàng trước ngày 30/6.

Vàng đấu thầu đắt hàng.

Vào 9h sáng 28/6, tại Sở Giao dịch – Ngân hàng Nhà nước sẽ diễn ra phiên đấu thầu vàng lần thứ 37, khối lượng chào bán là 40.000 lượng vàng. Tại phiên đấu thầu thứ 36, Ngân hàng Nhà nước chào bán 40.000 lượng vàng nhưng kết thúc phiên chỉ có 26.000 lượng vàng được 7 ngân hàng và doanh nghiệp kinh doanh vàng trúng thầu.

Dù phiên đấu thầu vàng thứ 36 “dư” tới 14.000 lượng vàng nhưng Ngân hàng Nhà nước vẫn quyết định giữ mức chào bán cho phiên thứ 37 là 40.000 lượng vàng. 

Đây được xem là một trong những cơ hội cuối cùng để các tổ chức tín dụng đặt mua đủ số vàng còn thiếu để trả lại cho khách hàng trước ngày 30/6 theo quy định. 

Để được tham gia phiên này, các đơn vị phải đáp ứng đủ các quy định tại Thông tư số 06/2013/TT-NHNN ngày 12/3/2013 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn hoạt động mua, bán vàng miếng trên thị trường trong nước và Quyết định số 563/QĐ-NHNN ban hành quy trình mua, bán vàng miếng của NHNN.

Thông tin từ ban tổ chức đấu thầu cũng cho biết, giá tham chiếu để tính giá trị đặt cọc cho phiên ngày 28/6 là 36,45 triệu đồng/lượng. Các đơn vị tham gia đấu thầu được phép đặt thầu tối thiểu là 1.000 lượng và tối đa là 15.000 lượng. 

An Hạ

Theo dantri

Chuyên đề:

Chưa có ý kiến... bạn sẽ là người đầu tiên đưa ra ý kiến!

Ý kiến bạn đọc