Home » Khám Phá, Khoa học » Ngỡ ngàng trước những “quái vật” của đại dương
Đại dương bao la có những loài sinh vật kỳ lạ, với diện mạo và tập tính khác thường như kỳ nhông Mexico, cá bống biển Psychrolutes phrictus, sên biển Chromodoris.
ca-bien-12-1372913415_500x0.jpg
“Cụ” cáSebastes borealisthọ 200 tuổi được ngư dân Henry Liebman bắt được ở bờ biển Alaska, Mỹ.
ca-bien-1-1372913416_500x0.jpg
LoàiAxolotl, hay còn gọi là kỳ nhông Mexico, với gương mặt khôi hài và thân hình của một con ấu trùng.
ca-bien-2-1372913416_500x0.jpg
Loài sênFelimare californiensis, với cơ thể nổi bật nhờ hai màu xanh – vàng, được phát hiện vào năm 1901 ở vùng biển miền nam California, Mỹ, và đang đứng trước nguy cơ tuyệt chủng.
ca-bien-4-1372913416_500x0.jpg
Cá bống biểnPsychrolutes phrictussống ở độ sâu hơn 2.000m so với mực nước biển. Các cá thể trưởng thành dài khảng 0,6m và có nhiều gai nhọn bao phủ khắp cơ thể. Loài cá này được Viện Nghiên cứu Monterey Bay Aquarium tìm thấy ở vùng biển bắc California.
ca-bien-5-1372913416_500x0.jpg
Một con cá vàng khổng lồ, với cân nặng gần 2 kg, được tìm thấy tại Hồ Tahoe, California.
ca-bien-6-1372913416_500x0.jpg
Cá đầu rắn, loài động vật bị cấm tại hầu hết các bang của Mỹ vì mối đe dọa đến từ bộ hàm đáng sợ của nó. Loài cá này có thể sống thiếu nước nhiều ngày.
ca-bien-7-1372913416_500x0.jpg
Một loài lươn biển đặc biệt với phần hàm dài bất thường và những chiếc răng sắc nhọn.
[Caption]
LoàiScotoplanes globosa, đôi khi được gọi với cái tên thân thiện là “lợn biển”, sống dưới đáy đại dương và ăn các loài động vật, vi sinh vật lẫn trong bùn.
ca-bien-11-1372913417_500x0.jpg
Loài nhện biển khổng lồ, có tên khoa học làPycnogonid, sống ở độ sâu hơn 3.000m dưới mặt nước biển.
ca-bien-10-1372913417_500x0.jpg
Sên biểnChromodoris.
Theo VnExpress/LA/danviet
Chuyên đề: ,

Chưa có ý kiến... bạn sẽ là người đầu tiên đưa ra ý kiến!

Ý kiến bạn đọc